Bản tin 8H: Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông thứ 2 về tới Hà Nội

Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông thứ 2 trong tổng số 13 đoàn tàu đã về tới Hà Nội trong đêm 1/10.
Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông thứ 2 trong tổng số 13 đoàn tàu đã về tới Hà Nội trong đêm 1/10.
TPO - Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ Giao thông vận tải cho biết, đoàn tàu thứ 2 trong tổng số 13 đoàn tàu thuộc dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã được phía Trung Quốc bàn giao và vận chuyển về Hà Nội. 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang dịch chuyển dần lên phía Bắc nên từ ngày hôm nay (3/10) đến ngày 5/10 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 150-200mm, có nơi trên 250mm). Từ ngày 3-4/10, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa 50-150mm, riêng miền Đông Nam Bộ và Nam Tây Nguyên 150-200mm). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Trước thực trạng ùn tắc giao thông và quá tải về hạ tầng xã hội, cử tri Hà Nội đề nghị thành phố không cấp phép xây dựng chung cư cao tầng trong các quận nội thành. Đồng thời, có phương án giãn mật độ dân cư cho khu vực nội đô cũng như đầu tư phát triển hạ tầng ở các huyện ngoại thành. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ Giao thông vận tải cho biết, đoàn tàu thứ 2 trong tổng số 13 đoàn tàu thuộc dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã được phía Trung Quốc bàn giao và vận chuyển về Hà Nội. Trước đó, hồi tháng 2, đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông đầu tiên được phía Trung Quốc bàn giao và đặt tại điểm ga La Khê. Theo kế hoạch, việc tiếp nhận 12 đoàn tàu còn lại là từ tháng 6 - 7/2017, tuy nhiên đến nay, sang tháng 10, Việt Nam mới được tiếp nhận thêm đoàn tàu tiếp theo từ Trung Quốc. Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt, đoàn tàu gồm 4 toa xe (1 đầu máy và các toa xe khách), được vận chuyển theo đường biển về tới cảng Hải Phòng ngày 29/9. Sau đó, đoàn tàu được vận chuyển bằng xe siêu trường siêu trọng về tới Hà Nội vào đêm 1/10. Trọng lượng mỗi đầu máy là 35 tấn, dài 19 m, cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m. Toa chở khách nặng 32 tấn. 


Tối qua (2/10), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo, giao Thanh tra Chính phủ thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam (VFS). Thanh tra Chính phủ sẽ đảm nhiệm công việc này và báo cáo kết quả cho Thủ tướng trước ngày 1/12.
Phó Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo sau khi nhận được kiến nghị của một số cán bộ, diễn viên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển phim Việt Nam (Hãng phim truyện Việt Nam), đơn kiến nghị của Hội Điện ảnh Việt Nam; Báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 2362/BVHTTDL-KHTC ngày 13/6/2017, số 3958/BVHTTDL-KHTC ngày 19/9/2017) về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. (Xem chi tiết)

Ngày 2/10, nhiều tài xế ôtô đưa rước công nhân tại KCN Bàu Xéo (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) dùng tiền mệnh giá 200, 500 đồng mua vé qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa trên Quốc lộ 1. "Chúng tôi đưa rước công nhân ở KCN chỉ cách trạm 2 km, không đi qua đường tránh bao giờ nhưng tháng nào cũng mất hơn 2 triệu đồng phí qua trạm. Việc giảm giá cho ôtô mấy xã gần trạm mà không giảm cho chúng tôi là vô lý", một tài xế bức xúc. Việc tài xế tiếp tục đưa tiền lẻ khiến đoạn Quốc lộ 1 qua khu vực trạm BOT khiến giao thông qua khu vực bị kẹt xe cục bộ. Nhiều lần, trạm thu phí phải xả để tránh ùn ứ, kẹt xe kéo dài. Lực lượng CSGT và TTGT phải huy động để điều tiết giao thông. (Xem chi tiết)

Tối 2/10, phát hiện chiếc xe tải dừng lại bên đường khá lâu, một số người dân đã tới kiểm tra và phát hiện người đàn ông điều khiển chiếc xe đã tử vong. Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h tối 2/10, trên đường Trần Thái Tông hướng Nguyễn Phong Sắc, trước cổng Đình Làng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thông tin ban đầu, nạn nhân tên Vũ Quang H., (SN 1964, quê ở Gia Lâm, Hà Nội), làm nghề lái xe lâu năm, có tiền sử bệnh cao huyết áp. Sau khi xảy ra sự việc, người nhà đến nhận thi thể nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)

Ngày 2/10, cảnh sát Mỹ cho biết đã phát hiện thuốc nổ và một kho đạn tại ngôi nhà thuộc sở hữu của đối tượng tiến hành vụ xả súng trước đó 1 ngày tại thành phố Las Vegas, Stephen Paddock, khiến 59 người thiệt mạng và 527 người khác bị thương. Cảnh sát trưởng Joseph Lombardo cho biết lực lượng an ninh đã lục soát ngôi nhà ở Mesquite, bang Nevada, đã phát hiện "18 khẩu súng, một số thuốc nổ và hàng nghìn viên đạn, cùng nhiều thiết bị điện tử hiện đang được kiểm tra".

Ngày 2/10, đã xảy ra đánh bom liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát ở thủ đô Damascus làm ít nhất 5 cảnh sát và 10 thường dân thiệt mạng.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết đã có "ít nhất hai vụ nổ" xảy ra ở khu phố. Vụ nổ đầu tiên là một vụ đánh bom bằng xe hơi gần một đồn cảnh sát và vụ thứ nổ thứ hai là những kẻ đánh bom liều chết cho nổ thuốc nổ mang theo người.

Truyền thông Serbia đưa tin Nga đã bắt đầu chuyển giao 6 máy bay chiến đấu MiG-29 tới Serbia. Hai máy bay đã được vận chuyển dưới hình thức tháo rời trên một máy bay chở hàng hóa của Nga. Máy bay này hạ cánh tại một sân bay quân sự gần Belgrade vào chiều 2/10. Tất cả 6 máy bay dự kiến sẽ được tới Serbia trong tuần này. Đây là những món quà miễn phí mà Moskva dành cho Belgrade, tuy nhiên ước tính chi phí đại tu lại 6 máy bay này vào khoảng 200 triệu euro (235 triệu USD).


Giới chức Mexico ngày 2/10 cho biết ít nhất 15 người hành hương đã thiệt mạng và 38 người bị thương khi một chiếc xe buýt bị lật tại bang Jalisco, miền Tây nước này.  Giám đốc cơ quan dân sự bang Jalisco, Trinidad Lopez nêu rõ vụ tai nạn xảy ra vào đêm 1/10 giờ địa phương (trưa 2/10 giờ Việt Nam), ở thị trấn Atotonilco nằm dọc theo đường cao tốc 307.

MỚI - NÓNG