Bản tin 20H: Ly khai tố Ukraine bắn phá dữ dội miền Đông

Các tay súng ly khai ở Donetsk. (Nguồn: RIA Novosti)
Các tay súng ly khai ở Donetsk. (Nguồn: RIA Novosti)
TPO - Lực lượng dân quân cho biết trong những ngày qua, quân đội Ukraine đã 10 lần vi phạm chế độ ngừng bắn, nhiều vị trí của dân quân bị bắn phá bằng súng cối, súng máy cỡ lớn, kể cả tăng. Không có thông tin về thương vong đối với thường dân.

Sau 10 ngày xét xử, chiều 15/12, Tòa Phúc thẩm – TAND Tối cao chính thức tuyên án đối với Nguyễn Đức Kiên (còn gọi bầu Kiên) cùng đồng phạm liên quan đến 4 tội danh. Theo đó, “bầu” Kiên vẫn bị tuyên phạt 30 năm tù như phiên sơ thẩm cách đây chưa lâu. Trong phiên phúc thẩm, cơ quan công tố đã khẳng định việc bị cáo bị kết tội như cáo buộc là không oan. Theo vị chủ tọa, không có cơ sở để xem xét lại tội danh của các bị cáo. (Xem chi tiết)


Khoảng 15h50 ngày 15/12, chiếc xe tải nhẹ BKS 29C-402.21 chở bình oxy lưu thông trên cầu Thanh Trì theo hướng Hà Nội - QL5, khi đến đường dẫn xuống đê Long Biên-Bát Tràng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) thì mất lái lấn làn đâm vào xe máy BKS 29Y1 - 021.22 đang lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe máy văng khỏi cầu rơi xuống đất, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chiếc xe tải sau khi cuốn xe máy của nạn nhân vào gầm cũng suýt rơi theo. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h ngày 15/12, nam thanh niên tên Nghĩa, 24 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM điều khiển xe máy lưu thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh theo hướng quốc lộ 1 – Khu chế xuất Tân Thuận. Khi đến đoạn cách cổng Trụ sở công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thuộc phường Tân Phong, quận 7, TPHCM thì xảy ra va chạm với chiếc xe bồn đang rẽ phải vào khu dân cư. Cú va chạm khiến anh Nghĩa ngã xuống đường văng vào gầm xe bồn, nhiều người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, anh Nghĩa tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 15/12, Trung tá Lê Văn Hồng, Trưởng công an phường Bắc Hà (TP. Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 10h30 ngày 15/12 tại cơ sở giặt là Phương Trà (số 48, đường Xuân Diệu, phường Bắc Hà) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là chị Lê Thị Phương, SN 1985, trú tại xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nhân viên thử việc tại cơ sở giặt là Phương Trà. Chị Phương mang quần áo từ tầng 1 lên sân thượng ở tầng 4 bằng hệ thống ròng rọc không may bị trượt chân mắc kẹt dẫn tới tử vong. (Xem chi tiết)


Một vụ cháy nhà dân đã xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 14/12 tại thôn Đồng Đoài, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, khiến 3 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng. Nhà xảy ra vụ cháy thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Văn Vẻ ( sinh năm 1962) và bà Vương Thị Chính. Nhà ở (gồm một căn nhà cũ và một căn nhà 2 tầng) là đại lý buôn bán hàng mã nên cả căn nhà cũ và căn nhà 2 tầng đều được tận dụng làm kho chứa hàng, chỉ để lại một lối đi nhỏ. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà 2 tầng có 5 người.


Sáng 13/12, trong lúc đùa nghịch bé Phúc Cường, 4 tuổi (thôn Phật Chỉ, xã Đồng Văn, Bình Liêu, Quảng Ninh) đã bị xăng đổ vào người, bắt lửa, gây bỏng nặng 30% cơ thể. Sáng 15/12, Cường được chuyển lên Viện bỏng Quốc gia (Hà Đông, Hà Nội) để tiếp tục theo dõi điều trị. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiên lượng do diện tổn thương bỏng rộng nên tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiễm độc, nguy cơ bỏng đường hô hấp rất cao. (Xem chi tiết)


Kẻ bắt cóc khoảng 30 con tin tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Sydney, Úc đã đưa ra 2 yêu sách: nói chuyện với Thủ tướng Úc, Tony Abbott và mang một lá cờ IS tới hiện trường. Chưa hết, kẻ bắt cóc còn đe dọa rằng đã cài 4 quả bom, hai quả bên trong quán cafe Lindt và hai quả khác ở quận thương mại trung tâm Sydney. (Xem chi tiết)


Bất chấp ngày 14/12 ở Đông Nam Ukraine (Donbass) là "Ngày yên tĩnh" thứ 6, lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì, người dân và các đại diện vũ trang nước Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng vẫn quan ngại trước khả năng duy trì chế độ ngừng bắn này. Lực lượng dân quân cho biết trong những ngày qua, quân đội Ukraine đã 10 lần vi phạm chế độ ngừng bắn, nhiều vị trí của dân quân bị bắn phá bằng súng cối, súng máy cỡ lớn, kể cả tăng. Không có thông tin về thương vong đối với thường dân.


Đã hơn nửa năm kể từ khi chính thức lên nắm quyền lực, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đang đứng trước nguy cơ trở thành một nỗi thất vọng lớn khi vẫn chưa thể thực hiện lời hứa đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử là sẽ bán hết tài sản kinh doanh của mình để đảm bảo tính liêm trực của bản thân khi nắm giữ chức vụ cao quý nhất đất nước.


Các tay súng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua 14-12 đã hành quyết 19 cảnh sát ở tỉnh Anbar, miền tây Iraq. Trước đó chúng cũng hành quyết 21 người tại một bộ lạc. Vụ hành quyết xảy ra chỉ 1 ngày sau khi IS chiếm giữ khu vực al-Wafaa nằm không xa thành phố Ramadi (thủ phủ tỉnh Anbar) về phía tây nam. Khu vực này cách thủ đô Baghdad chỉ khoảng 110 km.

MỚI - NÓNG