Bản tin 20H: Indonesia dùng thiết bị tinh vi tìm hộp đen máy bay rơi

Công tác tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay Lion Air JT 610 đã được Indonesia duy trì liên tục suốt đêm theo lệnh của Tổng thống Jokowi. (Nguồn: THX/TTXVN)
Công tác tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay Lion Air JT 610 đã được Indonesia duy trì liên tục suốt đêm theo lệnh của Tổng thống Jokowi. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Nhân viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia được gửi đến khu vực tai nạn cũng đã mang theo một số thiết bị tinh vi để tìm kiếm hộp đen chiếc máy bay Lion Air JT 610.

Thứ trưởng Bộ Y tế làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư. Ngày 30/10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (XEM CHI TIẾT)


Xem xét kỷ luật Trưởng ban Tổ chức lấy tên chú để thăng tiến. Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định giải quyết đơn của 1 công dân tố cáo ông Hán Duy Thập, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Krông Nô. UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông kết luận: Ông Hán Duy Thập (SN 1961) có tên thật là Hán Duy Hòa (SN 1959). Thông tin được xác minh, sau khi học và tốt nghiệp phổ thông cấp II vào tháng 7/1973, ông Hòa không tiếp tục học cấp III mà ở nhà phụ giúp công việc gia đình. Đến tháng 9/1976, ông Hòa đã sử dụng họ, tên và hồ sơ của ông Hán Duy Thập (là chú ruột của mình) để được đi học phổ thông cấp III tại Trường Bổ túc văn hóa Mặt trận tỉnh Nghệ Tĩnh và tốt nghiệp phổ thông cấp III vào tháng 7/1979. Sau đó, ông Hòa tiếp tục sử dụng họ, tên và hồ sơ của ông Thập để học tập và công tác cho đến nay. (XEM CHI TIẾT)


Người dân 'tố' bị người lạ hành hung khi làm việc với CSGT Hàng Xanh. Theo trình bày của tài xế, khi dừng xe xuất trình giấy tờ liên quan cho CSGT thì một lát sau có 4 người lạ đến tấn công, hành hung… Ngày 30/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Nguyễn Khắc Vĩnh (ngụ quận 1, TPHCM) cho biết, chiều tối 29/10, anh lái xe ô tô đi qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng (quận Bình Thạnh) thì bị CSGT Hàng Xanh yêu cầu dừng xe. Anh Vĩnh xuống xe và được CSGT thông báo lỗi đi sai làn đường. “CSGT đề nghị xử lý tại chỗ. Tôi không đồng ý, yêu cầu lập biên bản xử lý vi phạm”, anh Khắc Vĩnh cho biết. (XEM CHI TIẾT)


Cụ ông 71 tuổi chết thảm dưới bánh xe container. Nạn nhân được xác định là ông L.V.G. (71 tuổi, trú tại khối 15, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn). Vào 14h35 ngày 29/10, xe container mang BKS 37C - 066.90, kéo theo rơ moóc 37R-00328 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy theo hướng từ cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về huyện Đức Thọ. Khi qua thị trấn Phố Châu, chiếc xe container va chạm với một cụ ông đi xe đạp. Nạn nhân ngã xuống đường và bị xe container kéo lê vài chục mét. Vụ việc khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)


Bác đề xuất xin 10 tỷ đồng để sửa trụ sở. Ngày 30/10, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh bác đề xuất xin 10 tỷ đồng để cải tạo, sửa chữa nơi làm việc của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT). (XEM CHI TIẾT)


Cú giảm độ cao khó hiểu của máy bay Lion Air trước khi lao xuống biển. Chỉ 13 phút sau khi cất cánh lúc khoảng 6h15’ sáng 29/10 từ thủ đô Jakarta của Indonesia, chiếc máy bay mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air chở 189 người đã bất ngờ biến mất khỏi radar và rơi xuống vùng biển gần bờ. Theo chuyên gia hàng không John Cox, một chiếc máy bay thông thường sẽ giảm độ cao với tốc độ từ 450 đến 600m/phút. Tuy nhiên, dữ liệu từ FlightRadar24 cho thấy chiếc Boeing 737 Max đã giảm độ cao với tốc độ tới hơn 9.400m/phút trước khi lao xuống biển. (XEM CHI TIẾT)


Indonesia dùng thiết bị tinh vi tìm kiếm hộp đen máy bay Lion Air. Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas), ông Muhammad Syaugi cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng số lượng nhân viên để phối hợp triển khai hoạt động cứu hộ tại khu vực máy bay rơi, nơi các mảnh vụn từ máy bay xấu số đã được tìm thấy”. Ông Soerjanto cho biết thêm nhóm nhân viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia được gửi đến khu vực tai nạn cũng đã mang theo một số thiết bị tinh vi để có thể sớm trục vớt được hộp đen từ đáy biển. Ông Soerjanto nói: "Hộp đen của máy bay sẽ giúp tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn, trong khi có quá nhiều thắc mắc vì chiếc máy bay Lion Air JT610 bị rơi vẫn còn mới”.


1.300 quân nhân dự tập trận chung Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. TASS đưa tin Cơ quan báo chí của Quân khu Trung tâm Nga cho biết cuộc tập trận chung giữa các lực lượng gìn giữ hòa bình của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) mang tên "Unbreakable Brotherhood 2018" sẽ bắt đầu trong ngày 30/10 tại thành phố Yekaterinburg của Nga. Khoảng 1.300 quân nhân từ 6 quốc gia sẽ tham gia cuộc tập trận này.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.