Bản tin 20H: Chuẩn bị phúc thẩm vụ án Đinh La Thăng

Ông Trịnh Xuân Thanh bị dẫn giải sau khi phiên sơ thẩm ngày 22/1 kết thúc. Ảnh: VnExpress.
Ông Trịnh Xuân Thanh bị dẫn giải sau khi phiên sơ thẩm ngày 22/1 kết thúc. Ảnh: VnExpress.
TPO - Ngày 7/5, dự kiến TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại PVN và PVC trong việc đầu tư vào Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Ô tô đâm nhau trên cao tốc Pháp Vân, 3 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 5h46 ngày hôm nay (25/5) trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đoạn qua địa phận xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Vào thời điểm trên, ô tô mang BKS 49C – 116.45 khi đến địa phận xã Quất Động, bất ngờ mất lái rồi đâm vào đuôi xe container đi cùng chiều. Cú va chạm kinh hoàng giữa hai ô tô khiến 3 người trên xe tải mang BKS 49C – 116.45 thương vong. (XEM CHI TIẾT)


Xe khách đi đền Hùng mất lái đâm năm người bị thương. Trưa 25/4, xe khách mang biển kiểm soát Phú Thọ chạy trên quốc lộ 32 đi dự lễ giỗ Tổ vua Hùng. Khi đến khúc cua thuộc địa phận xã Địch Quả (huyện Thanh Sơn), tài xế xe khách bất ngờ mất lái đâm vào hai xe máy chạy ngược chiều. Một xe máy chở hai người, xe còn lại chở ba người. Vụ tai nạn khiến năm người bị thương nặng, trong đó có một cháu nhỏ. Tại hiện trường, xe khách lao vào vách núi, một xe máy nằm dưới gầm, xe còn lại nằm trên lòng đường. Ông Trần Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Địch Quả cho biết, nhà chức trách đã đưa người bị thương đến bệnh viện cấp cứu và điều tra nguyên nhân.


Tính đến chiều 25/4, số nạn nhân trong vụ sập giàn giáo ở cây xăng trên đường Ngự Bình, thành phố Huế, được xác định là 11 người. Như tin đã đưa, vào khoảng 8 giờ 32 phút sáng 25/4, một nhóm công nhân xây dựng khoảng hơn chục người đang phun đổ trần bê tông tươi tại một cây xăng nằm trên đường Ngự Bình, thành phố Huế, thì bất ngờ giàn giáo bị đổ sập, khiến nhiều người làm việc tại đây bị cuốn vào đống đổ nát, 9 nạn nhân bị chấn thương đã phải nhập viện cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện chiếc xe cán chết người rồi bỏ trốn. Sáng 25/4, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết vừa triệu tập Trần Kim Hoàng (27 tuổi, quê Nghệ An) lên làm việc; đồng thời, tạm giữ chiếc xe tải biển kiểm soát 51D - 097.15 do Hoàng điều khiển. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận khoảng 1h30’ sáng 23/4 đã điều khiển xe tải chở phân bón lưu thông theo hướng từ TP. HCM - TP. Đà Lạt với tốc độ cao. Đến đoạn qua thôn 4, xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) thì tông phải một người đi bộ băng qua đường. Sau khi xảy ra tai nạn, thấy đường vắng không có người qua lại nên Hoàng tiếp tục chạy lên huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) để giao phân bón. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/4, Phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo chi tiết vụ việc cán bộ CSGT bị một người đàn ông đánh tới tấp trên quốc lộ 19. Theo báo cáo của PC67, thực hiện kế hoạch số 267/KH-PC67 ngày 23/4 của phòng đã được lãnh đạo đơn vị phê duyệt, tổ công tác gồm đại úy Nguyễn Bảo Hưng (phó đội trưởng, tổ trưởng), đại úy Nguyễn Văn Bình (cán bộ, tổ viên) và thượng úy Nguyễn Duy Hùng (cán bộ, tổ viên), thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến QL19, đoạn từ km67 đến km113, từ 14h đến 22h ngày 23/4/2018. Đến 14h cùng ngày, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại Km83+300 thuộc địa bàn xã Cư An, có người đàn ông tên Hải (xã Cư An, huyện Đắk Pơ) đến nơi làm việc của tổ. Tại đây, người đàn ông này có lời lẽ không đúng mực, chửi bới lăng mạ, cản trở hoạt động tuần tra kiểm soát của tổ. (XEM CHI TIẾT)


Xe máy lọt gầm xe bồn, 2 người chết thảm. Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Vào thời điểm trên, hai người đàn ông quê Nam Định đi trên chiếc xe máy mang BKS 18B1 lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng Hà Nội – Phủ Lý. Khi đến địa phận xã Minh Cường xe máy xảy ra va chạm với chiếc xe bồn chở bê tông mang BKS 29C lưu thông cùng chiều. Cú va chạm khiến xe máy đổ ra đường, lọt dưới gầm xe bồn còn 2 người đàn ông tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.


Thủ tướng Việt Nam và Singapore hội đàm. Chiều ngày 25/4 (giờ địa phương), lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại Cung Istana, trụ sở Nhà nước và Chính phủ Singapore. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chào xã giao Tổng thống Singapore Halimah Yacob, hội đàm cùng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long; cùng Thủ tướng Lý Hiển Long chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác. (XEM CHI TIẾT)


Chuẩn bị phúc thẩm vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh. Ngày 7/5, dự kiến TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) trong việc đầu tư vào Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Chủ tọa phiên phúc thẩm là ông Nguyễn Văn Sơn, dự kiến toà sẽ kéo dài trong 10 ngày. Theo thông báo, 15 trong số 22 bị cáo đã chống án, đa phần xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng ông Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị PVC) kêu oan không phạm tội Tham ô tài sản theo Điều 278, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Điều 165 (Bộ Luật hình sự 1999). Ông Đinh La Thăng (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) cho rằng, bản án sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ, toàn diện khách quan và giới hạn phạm vi trách nhiệm của bị cáo; kết quả giám định thiệt hại của vụ án chưa đảm bảo căn cứ pháp lý, dẫn đến việc HĐXX đánh giá về vai trò, trách nhiệm của bị cáo chưa phù hợp, chưa công bằng và quyết định mức hình phạt quá nghiêm khắc.


Thượng viện Canada chỉ trích Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông. Trong một động thái hiếm hoi, thượng viện Canada thông qua bản kiến nghị của đảng Bảo thủ chỉ trích hành vi gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Bản kiến nghị lên án mạnh mẽ "thái độ thù địch và leo thang" của Trung Quốc trên Biển Đông và thúc giục các bên liên quan đến tranh chấp chủ quyền tuân thủ quyền tự do hàng hải và không lưu trong khu vực theo đúng luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Biển, Global & Mail hôm nay đưa tin. Ngoài ra, kiến nghị còn kêu gọi chấm dứt các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo trái phép và quân sự hóa trong khu vực, đề nghị các nước tìm giải pháp hòa bình và tôn trọng những phán quyết từ cơ quan phán xử quốc tế.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.