Bản tin 20H: Chủ tịch tỉnh Đồng Nai bị khiển trách

Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.
Ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.
TPO - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khiển trách Chủ tịch Đồng Nai và đề nghị Ban bí thư kỷ luật Phó bí thư tỉnh này.

Ngày 23/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 24. Theo UBKT Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân... Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung chính sau: (XEM CHI TIẾT)


Đề nghị khai trừ Đảng Phó bí thư Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh. Ban chấp hành đã bỏ phiếu và kết quả 2/3 số phiếu đề nghị khai trừ đảng đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Trưởng đoàn ĐBQH, Phó bí thư tỉnh ủy Đồng Nai. Theo nguồn tin riêng của PV, trước đó, ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã có kế hoạch sắp xếp đưa ra ban chấp hành Đảng bộ để họp kiểm điểm vụ việc bà Mỹ Thanh vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2018 như trong kết luận chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương. Tuy nhiên hai lần buổi họp phải hoãn vì bà Mỹ Thanh cáo bệnh. (XEM CHI TIẾT)


Tạm đình chỉ lái xe biển xanh đi ngược chiều vào phố Bà Triệu. Sau khi báo Tiền phong đăng bài “Xe biển xanh vô tư phi vào đường ngược chiều Bà Triệu", ngày 23/4, sáng nay 24/4 Văn phòng Thành ủy và Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo kiểm tra, làm rõ sự việc. Sau khi các chỉ đạo trên được đưa ra, đầu giờ chiều ngày 24/4, báo Tiền Phong nhận được văn bản của Văn phòng Huyện ủy Ba Vì (Hà Nội). Ngoài xác nhận xe trên là xe do đơn vị mình quản lý, Văn phòng Huyện ủy Ba Vì còn cho biết, đã tạm đình chỉ công tác cán bộ lái xe vi phạm. (XEM CHI TIẾT)


Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ở mức cao nhất đối với ông Đinh La Thăng. Ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 24. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 23/4, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, đội hình tàu sân bay Liêu Ninh đã tiến hành tập trận bắn đạn thật trên Biển Hoa Đông. Trang web china.org.cn cho hay, đội hình này đã tiến hành diễn tập phòng không và chống ngầm với một “lực lượng đối địch” giả định. Theo các chỉ huy huấn luyện, khi phát hiện máy bay “kẻ thù” sử dụng các hệ thống radar, các tàu thuộc đội hình tàu sân bay Liêu Ninh đã nhanh chóng thay đổi vị trí và giương súng lên phòng thủ. (XEM CHI TIẾT)


Bãi thử hạt nhân của Triều Tiên vẫn hoạt động. Trang mạng 38 độ Bắc của Viện nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học John Hopkins (Mỹ) chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên ngày 23/4 cho biết, bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên vẫn "hoạt động đầy đủ". Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh ngày 21/4 hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố rằng nước này đã ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo, đồng thời đóng bãi thử hạt nhân Punggye-ri. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Thái Lan bày tỏ nước này sẵn sàng hỗ trợ tổ chức cuộc đàm phán giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. "Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ và tổ chức hội nghị", Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai hôm nay nói về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Thái Lan vẫn chưa được bên nào liên hệ về đề xuất này. Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok từ chối bình luận, theo AFP. (XEM CHI TIẾT)


Chủ tịch tỉnh Đồng Nai bị khiển trách. Ngày 23/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 24 xem xét, thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và ông Đinh Quốc Thái - Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại Kỳ họp 23 của cơ quan này. Tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai và cá nhân có vi phạm, khuyết điểm cho rằng kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là chính xác, khách quan; coi đây là bài học sâu sắc để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

MỚI - NÓNG