Bản tin 20H: Chiến đấu cơ trị giá 100 triệu USD của Mỹ lần đầu bị rơi

Máy bay F-35 của Mỹ do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất trong một chuyến bay thử nghiệm tại Fort Worth, bang Texas. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay F-35 của Mỹ do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất trong một chuyến bay thử nghiệm tại Fort Worth, bang Texas. (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Theo THX, ngày 28/9, lần đầu tiên một chiến đấu cơ F-35 đã rơi ở bang Nam Carolina (Mỹ). Vụ tai nạn xảy ra gần Căn cứ Không quân Beaufort thuộc lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ.

Thông tin bất ngờ vụ thanh sắt rơi làm chết người đi đường. Chiều 28/9, Cơ quan CSĐT - Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động” liên quan tới sự cố rơi cần trục kim loại khiến một phụ nữ tử vong tại công trình xây dựng trên đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra một ngày trước. Một cán bộ thanh tra xây dựng phường xác nhận tại dự án Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê này từng xảy ra một sự cố về tai nạn lao động và cơ quan chức năng đã phạt hành chính. (XEM CHI TIẾT)


Người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ ở Sài Gòn. Chiều 29/9, công an quận Bình Tân, TPHCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông tên Đông (35 tuổi, quê Phú Yên). Sáng cùng ngày, một số người trong công ty ông Đông gọi điện thoại nhiều lần nhưng không có ai nghe máy. Một người bạn sau đó đến phòng trọ của ông Đông tại con hẻm trên đường Bùi Dương Lịch, thuộc Khu Phố 1, phường Bình Trị Đông, B, quận Bình Tân để kiểm tra. Vừa vào phòng, người bạn tá hoả khi thấy ông Đông nằm chết trong phòng, hai cháu nhỏ là con của nạn nhân cũng đang ở trong phòng. Nhận tin báo, công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. (XEM CHI TIẾT)


Đề nghị Công an TPHCM vào cuộc siêu dự án chống ngập 10 nghìn tỷ. Ngày 29/9, lãnh đạo Văn phòng UBND TPHCM xác nhận vừa nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) kiến nghị thành phố chỉ đạo Công an vào cuộc làm rõ cáo buộc của liên danh TVGSHĐ về việc một số nhân viên tư vấn giám sát bị các đối tượng xã hội đe dọa. “Đây là vấn đề rất nghiêm trọng nên thường trực ủy ban sẽ xem xét, xử lý nghiêm túc”, đại diện UBND TPHCM cho hay. (XEM CHI TIẾT)


Bí thư Hà Nội yêu cầu xong cầu vượt An Dương trước 10/10. Sáng 29/9, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra thực tế Dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - đường Thanh Niên và cải tạo đê Yên Phụ. Cùng đi có hai Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội là Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Ngọc Tuấn. Dự án xây dựng cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên là 1 trong 8 công trình giao thông cấp bách của Hà Nội, nhằm xử lý tình trạng ùn tắc giao thông, kết nối trung tâm chính trị Ba Đình và đường nối từ cầu Nhật Tân tới sân bay Nội Bài. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 312 tỷ đồng và được khởi công từ tháng 12/2017, dự kiến hoàn thành giữa năm 2018, tuy nhiên đến nay vẫn thi công chưa xong. (XEM CHI TIẾT)


Chiến sỹ CSCĐ trả lại hơn 300 triệu đồng cho người đánh mất. Trước đó, vào khoảng 20h30p (ngày 26/9), trên đường đi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), chiến sỹ Nguyễn Xuân Vũ (Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Cửa Lò – Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ, Bộ Công An) nhặt được một túi xách. Qua kiểm tra, Vũ thấy trong túi xách có 300 triệu đồng, 4.000USD, 1 điện thoại di động và giấy tờ mang tên Dương Chí Công (trú tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Ngay lập tức, Vũ báo cáo sự việc lên lãnh đạo đơn vị, đồng thời liên lạc với người đánh mất để trả lại số tài sản trên. Sáng ngày 27/9, Vũ đã liên lạc được với anh Dương Chí Công và trao trả số tài sản. (XEM CHI TIẾT)


Đi chơi công viên, cụ bà nhặt được viên kim cương lớn. Cuộc dạo chơi chỉ vừa diễn ra khoảng 10 phút, khi nữ du khách 71 tuổi đến từ Aurora, bang Colorado, Mỹ đang dạo chơi cùng chồng, con và hai đứa cháu đã phát hiện ra một viên kim cương. Theo một thông cáo báo chí từ công viên hôm 25/9, người phụ nữ tìm thấy viên đá quý nằm giữa East Drain và North Wash Pavilion trong khu vực tìm kiếm kim cương rộng khoảng 15 hecta của khu vườn quốc gia. Viên kim cương được mô tả có bề mặt xói mòn của một viên kim cương cổ đại dưới tác động của miệng núi lửa. (XEM CHI TIẾT)


384 người thiệt mạng vì động đất, sóng thần ở Indonesia. Theo phát ngôn viên Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai, tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 384 người thiệt mạng trong trận động đất - sóng thần ngày 28/9 tại khu vực Sulawesi (Indonesia). Khoảng 540 người khác đã bị thương, và 29 người vẫn đang mất tích sau thảm họa kép. Cơ quan chức năng nhận định số người thương vong có thể sẽ tiếp tục tăng, do đây mới chỉ là dữ liệu thu được từ thành phố biển Palu, thuộc Sulawesi. (XEM CHI TIẾT)


Chiến đấu cơ F-35 trị giá 100 triệu USD của Mỹ lần đầu tiên bị rơi. Theo THX, ngày 28/9, lần đầu tiên một chiến đấu cơ F-35 đã rơi ở bang Nam Carolina (Mỹ). Vụ tai nạn xảy ra gần Căn cứ Không quân Beaufort thuộc lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ. Theo thông báo từ lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ, viên phi công đã thoát ra khỏi máy bay và đang được đánh giá thương tích. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.