Bản tin 20H: Bé trai ở Hà Nội đi lạc vào Nghệ An

Cảnh sát bàn giao cháu bé cho người thân. Ảnh: Hữu Hoàn.
Cảnh sát bàn giao cháu bé cho người thân. Ảnh: Hữu Hoàn.
TPO - Đi lạc từ ngày 16/2 và sau vài lần lên xuống ô tô, bé trai 11 tuổi ở Hà Nội lạc đường vào tới Nghệ An với tổng quãng đường khoảng 300km.

35 vụ tai nạn giao thông, 24 người chết trong ngày mùng 4 Tết. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết), toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 29 vụ tai nạn, 6 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm chết 24 người, 37 người bị thương. Đây là ngày có số người chết vì tai nạn giao thông thấp nhất so với 3 ngày Tết Mậu Tuất vừa qua. (XEM CHI TIẾT)


Tông trực diện xe khách, phượt thủ tử vong tại chỗ. Khoảng 6h20 ngày 19/2 (mồng 4 tết), khi đến xã Liên Đầm, huyện Di Linh (cách thành phố Đà Lạt khoảng 60km), phượt thủ Nguyễn Hoàng Nam (22 tuổi, trú tại tỉnh Bình Dương) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 61F1 – 35354 chạy tốc độ cao. Do không làm chủ được tay lái nên đã tông trực diện vào xe khách biển số 51B-22642 của nhà xe Thành Bưởi đang lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến anh Nam tử vong tại chỗ, chiếc mô tô bị hư hỏng nặng.


Iran tìm thấy xác máy bay ATR-72 gặp nạn. Hãng RIA Novosti chiều nay 19/2 dẫn nguồn tin từ Bộ Giao thông vận tải của Cộng hòa Hồi giáo Iran cho biết: “Một phần của chiếc máy bay đã được phát hiện gần Dena”. Theo nguồn tin, nhóm cứu hộ vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn. Chiếc máy bay ATR-72 hai động cơ đã rơi trong điều kiện thời tiết xấu tại núi Dena thuộc dãy Zagros, gần thành phố Semirom, tỉnh Isfahan, cách thủ đô Tehran khoảng 620 km về phía Nam. Khi gặp nạn, máy bay đang chở theo 60 hành khách, trong đó có 1 trẻ em, và 6 thành viên phi hành đoàn và tất cả đã thiệt mạng.


Tướng Mỹ - Nhật thảo luận về Triều Tiên. Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Onodera Itsunori và Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Mark Milley ngày hôm nay 19/2 đã có cuộc hội đàm về vấn đề Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang trong thời điểm thuận lợi. Tại cuộc hội đàm, quan chức cấp cao quân đội hai nước cam kết tiếp tục gây sức ép đối với Triều Tiên nhằm buộc Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán và từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát giúp bé trai đi lạc hơn 300 km. Chiều 19/2, đại tá Thái Khắc Thống, Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cùng ngày đơn vị đã bàn giao em Nguyễn Cường Phúc (11 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho người thân. Công an xác định, ngày 16/2 bé Phúc bị lạc đường tại Hà Nội. Ngày 17/2, bé lên xe ôtô tuyến Hà Nội về miền Trung. Sau vài lần lên xuống ôtô khác, khi xe dừng ở thành phố Vinh (Nghệ An), Phúc tiếp tục lên một xe buýt chạy về huyện Đô Lương. Tổng quảng đường mà bé Phúc bị lạc trên 300km. Hiện sức khỏe cháu bé bình thường.


Israel, Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3. Theo THX, ngày 19/2, Bộ Quốc phòng Israel thông báo nước này và Cơ quan phòng thủ tên lửa của Mỹ đã tiến hành thử “thành công” hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3. Hệ thống Arrow-3, có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo đang di chuyển trong bầu khí quyển, được Mỹ và Israel phát triển. Bộ Quốc phòng Israel cho biết, cuộc thử nghiệm được tiến hành tại khu vực miền Trung nước này vào 2 giờ 30 sáng 19/2 (giờ địa phương).


Ngày 19/2, các công tố viên Hàn Quốc cho biết, cựu Tổng thống Lee Myung-bak có thể sẽ bị thẩm vấn vào đầu tháng tới với một loạt cáo buộc tham nhũng liên quan đến công ty cung cấp phụ tùng ôtô của người anh trai. Phát biểu với báo giới, một quan chức tiết lộ, Văn phòng công tố quận Đông Seoul đang xem xét triệu tập vị cựu lãnh đạo này tới để thẩm vấn sau khi Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 kết thúc ngày 25/2, đồng thời nêu rõ: “Chúng tôi chỉ có thể quyết định triệu tập ông ấy một khi chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng vụ này. Tháng 3 có thể là thời điểm thích hợp”.


Tối 18/2, Tòa án tối cao Maldives đã đình chỉ tư cách nghị sỹ của 12 người ủng hộ phe đối lập trước thềm một cuộc bỏ phiếu quan trọng ở nước này. Với quyết định này, chính đảng của Tổng thống Abdulla Yameen đã lấy lại được thế đa số trong Quốc hội gồm 85 ghế. Quyết định trên của Tòa án đã đảo ngược phán quyết ban đầu của tòa đối với các nghị sỹ trên, theo đó yêu cầu chính phủ phục chức cho 12 nghị sỹ bị bãi nhiệm do rời bỏ chính đảng cầm quyền của Tổng thống Yameen để chuyển sang đảng đối lập. Quyết định được đưa ra trùng thời điểm Quốc hội chuẩn bị xem xét kéo dài tình trạng khẩn cấp theo đề xuất của Tổng thống Yameen.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".