Bản tin 14H: Thi thể nạn nhân rơi từ cầu Chương Dương vẫn ôm vô lăng

Hai thi thể được phát hiện bên trong xe gặp nạn
Hai thi thể được phát hiện bên trong xe gặp nạn
TPO - Cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được một trong hai nạn nhân vụ xe ô tô Mercedes đâm tung lan can cầu Chương Dương rơi xuống sông Hồng (Long Biên, Hà Nội) tối 3/11.

Cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được một trong hai nạn nhân vụ xe ô tô Mercedes đâm tung lan can cầu Chương Dương rơi xuống sông Hồng (Long Biên, Hà Nội) tối 3/11. Đến rạng sáng 4/11, chiếc xe được tìm thấy và trục vớt lên từ sông Hồng, bên trong có hai thi thể (1 nam và 1 nữ). Bước đầu, nạn nhân nữ trong vụ việc được xác định là chủ xe ô tô Mercedes GLC300 biển số 30E-86836 tên Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1989, trú tại đường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội). Nạn nhân Hương ngồi hàng ghế phía sau, còn nạn nhân nam giới là người cầm lái điều khiển xe hiện đang xác minh danh tính. (xem chi tiết)


Chủ thương hiệu Vodka Hà Nội trượt dài trong thua lỗ. Halico đặt mục tiêu lỗ sau thuế hơn 100 tỷ đồng trong hai năm vì cho rằng người Việt ngày càng chuộng bia rượu nhập khẩu. Nhận định mức độ cạnh tranh trong thị trường đồ uống có cồn ngày càng khắc nghiệt, Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội (Halico, mã chứng khoán: HNR) ngay từ đầu năm đã đề ra kế hoạch lỗ sau thuế 58 tỷ đồng và nối dài mạch thua lỗ năm thứ ba liên tiếp. Kết quả kinh doanh chín tháng cải thiện so với cùng kỳ giúp công ty “hoàn thành” 95% mục tiêu này. (xem chi tiết)


Đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ Mercedes lao xuống sông Hồng. Rạng sáng 4/11, lực lượng chức năng đã trục vớt và đưa thi thể 2 người trong chiếc xế hộp tông qua lan can cầu Chương Dương (Hà Nội) lao xuống sang Hồng sau nhiều giờ tìm kiếm. (xem chi tiết)


Bộ Xây dựng cho ý kiến về 'siêu' dự án 9.000 tỷ ở Sapa. Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa. Theo đó, Bộ Xây dựng cho rằng, dự án phải chờ Thủ tướng quyết định theo căn cứ của Luật Đầu tư. (xem chi tiết)


Xe máy tông vào đuôi xe tải, 2 công nhân chết thảm. Rạng sáng 4/11, anh Nguyễn Hoàng Phúc (26 tuổi) và anh Trần Minh Luân (26 tuổi; cùng ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đi xe máy trên quốc lộ 1A theo hướng Cần Thơ – Vĩnh Long. Khi đi đến Km số 2046+450 (trước Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ) thì bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô tải do tài xế Nguyễn Vũ Quang Hùng (38 tuổi; ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đang dừng bên đường cùng chiều.


Nghi vấn nam thanh niên bị trăn nuôi siết chết ở Đồng Nai. Người dân phát hiện anh Linh tử vong bên cạnh chuồng trăn. Con trăn có trọng lượng 24kg được phát hiện chạy thoát ra ngoài và bị người dân đánh chết. Ngày 4/11, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) tiếp tục điều tra làm rõ vụ một thanh niên tử vong tại nghi do bị trăn quấn. (xem chi tiết)


Nhóm học sinh xúc phạm cô giáo trên Facebook được giảm mức kỷ luật. Chiều 3/11, Hội đồng kỷ luật trường THPT Nguyễn Trãi (TP Thanh Hóa) cùng đại diện Hội cha mẹ học sinh đã họp, thống nhất mức kỷ luật mới dành cho nhóm học sinh xúc phạm thầy cô trên Facebook. Ba học sinh bị đuổi học một năm theo quyết định trước đó được giảm xuống một tuần, bốn em bị đuổi một tuần bị cảnh cáo, nữ sinh bị cảnh cáo trước toàn trường được giảm còn khiển trách. (xem chi tiết)


Trung Quốc trừng phạt gần 600 quan chức trong chiến dịch chống băng đảng. Chiến dịch trấn áp tội phạm băng đảng tại 10 tỉnh thành Trung Quốc đã phát hiện 572 quan chức có hành vi bảo kê. Chính phủ Trung Quốc trong tháng qua cử các đoàn thanh tra đến 10 tỉnh thành để thực hiện giai đoạn đầu tiên của chiến dịch toàn quốc truy quét tội phạm có tổ chức, Xinhua hôm nay đưa tin. Các đoàn thanh tra này đã phát hiện và điều tra tổng cộng 1.791 vụ tham nhũng liên quan đến tội phạm băng đảng cũng như các cá nhân có vai trò "bảo kê" cho các tổ chức tội phạm này, với 572 quan chức Trung Quốc bị trừng phạt.


Vũ Nhôm liên quan thế nào đến hơn 13 triệu USD của DAB. Trong phiên xử sắp diễn ra tại TAND TP HCM, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - DAB) và 24 người khác bị truy tố hàng loạt tội danh do gây thất thoát 3.608 tỷ đồng. Ngoài việc lấy hơn 200 tỷ đồng của DAB, Vũ Nhôm còn nhận của nhà băng này 13,4 triệu USD và đến nay chưa trả.

MỚI - NÓNG