Bản tin 14H: Quân nhân Thái Lan nhiễm HIV hiếp dâm 75 người

Bản tin 14H: Quân nhân Thái Lan nhiễm HIV hiếp dâm 75 người
TPO - Một quân nhân Thái Lan đã bị bắt với cáo buộc hiếp dâm 75 người, trong đó có 28 thanh thiếu niên 13-18 tuổi.

Thông tin từ cảnh sát ngày 8/11 cho biết, nghi phạm Jakkrit Khomsing (43 tuổi), một quân nhân, đã bị bắt tại nhà riêng ở tỉnh Khon Kaen, đông bắc Thái Lan với cáo buộc hãm hiếp 75 người, trong đó có 28 thanh thiếu niên 13-18 tuổi. Thủ đoạn của Jakkrit là tạo một tài khoản trên ứng dụng hẹn hò nhưng sử dụng ảnh giả mạo để hấp dẫn “con mồi”. Sau đó, anh ta xin ảnh nhạy cảm của đối tác và hẹn gặp. các nam nạn nhân bọ hãm hiếp trên xe hơi đã làm đơn tố cáo Jakkrit. Jakkrit bị khởi tố với 6 tội danh, trong đó có hiếp dâm trẻ em. Mỗi tội danh có mức án phạt 3 - 20 tù. Hắn cũng bị sa thải khỏi ngành quân đội.


Ngã ra đường, hai thanh niên bị xe tải cán chết thương tâm. Khoảng 6h30 sáng 10/11, trên quốc lộ 39, đoạn qua địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, 2 xe máy BKS 18B1 - 08325 và 89B1 – 65433 ngã ra đường và bị xe tải BKS 89C - 11484 đâm vào. Hậu quả, 2 người đi xe máy BKS 18B1 - 08325 là V.Q.H (SN 1997) và V.Đ.A (SN 2001, cùng quê ở Song Mai, Kim Động) tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe máy 89B1 - 65433 là chị N.T.N (SN 1997, trú ở xã Phú Cường, huyện Kim Động) bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 2 xe mô tô cùng tránh vượt xe ô tô tải BKS 89C - 11071 đang đậu bên đường.


Xe tải đâm xe máy, 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm. Khoảng 18h ngày 9/11, trên QL1A đoạn qua Khu công nghiệp Nam Cấm (xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), xe máy BKS BKS 37L2 – 07612 va chạm với xe tải BKS 37C – 08810 (chưa rõ danh tính lái xe) chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến người đi xe máy là ông Lê Doãn Bình (57 tuổi), cùng Võ Thị Lan (57 tuổi) và em vợ là bà Võ Thị Thắng (cùng ở Quỳnh Lưu) tử vong tại chỗ.


Xe container lao ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Vào lúc 8h13 sáng nay (10/11), hệ thống camera giám sát trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng ghi lại hình ảnh xe container BKS: 72C-121.80 đi ngược chiều ở khu vực cầu vượt rẽ về Thái Bình nút giao QL10. Hành động này khiến một chiếc xe khách và nhiều phương tiện khác hoảng sợ phanh gấp.

Bản tin 14H: Quân nhân Thái Lan nhiễm HIV hiếp dâm 75 người ảnh 1  

Xe tải trôi dốc đè chết tài xế đang tìm cách sửa chữa. Khoảng 18h ngày 9/11, tại ngõ 164, đường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, xe tải chở gỗ BKS 35C- 01213, do anh Phạm Văn H. (SN 1984, ở tổ dân phố Hòa Lạc, phường Lam Hạ) điều khiển, bị hỏng khi đang đi hướng từ đường Lê Lợi rẽ vào ngõ 164. Lúc xe hỏng đang ở trên đỉnh dốc, tài xế H. xuống kê gạch bi vào 2 bánh xe để tìm cách sửa chữa. Nhưng do đà xuống dốc, viên gạch bị vỡ, xe tải tiếp tục trôi xuống dốc và chèn vào người tài xế đang lúi húi phía đầu xe, gây tử vong thương tâm.


Bé 19 tháng tuổi chết đuối trong hồ tôm gia đình. Khoảng 18h ngày 9/11, khi sang nhà bố mẹ vợ (thôn Tân Bình Trung, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), gia đình anh Nguyễn Xuân Tuấn không thấy cháu Nguyễn Xuân T (19 tháng tuổi, con trai đầu của anh Tuấn). Gia đình chia nhau đi tìm thì phát hiện cháu T đã bị ngã xuống hồ tôm. Gia đình lập tức đưa đi bệnh viện nhưng cháu đã tử vong. Được biết hồ tôm nơi cháu T. chết đuối là hồ tôm của gia đình, nước sâu, ngay sát nhà.


Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev cho biết, Cảnh sát Nga đã phải sa thải khoảng 300 sĩ quan kể từ đầu năm 2018 sau khi công dân phàn nàn về các hành vi sai trái của họ. Theo đó, ít nhất 45.000 đơn khiếu nại về hành vi của các nhân viên cảnh sát trong năm nay. Cũng theo ông Kolokoltsev, một vài người trong số những cảnh sát này “bảo kê” cho hoạt động buôn bán ma túy. Một nghiên cứu mới công bố hôm 9/11 cho thấy mức độ tin tưởng vào cảnh sát trong dân chúng Nga đã giảm 10% kể từ năm 2017.


Cháy rừng dữ dội ở California, ít nhất 9 người thiệt mạng. Ngày 9/11, Thống đốc đắc cử bang California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng nhằm cung cấp viện trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng. Tính đến sáng 10/11 (giờ Việt Nam), các đám cháy rừng tiếp tục lan rộng, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, 35 người bị mất tích và 150.000 người phải đi sơ tán. Tất cả các nạn nhân thiệt mạng đều là người dân thị trấn Paradise, phía Bắc California, trong đó có 5 người tử vong trong xe khi đang tìm cách chạy khỏi đám cháy mang tên Camp Fire.

MỚI - NÓNG