Bản tin 8H: Nữ cai ngục bị bắt vì ‘quan hệ không phù hợp’ với tù nhân

Nữ cai ngục Stacey Sutherland.
Nữ cai ngục Stacey Sutherland.
TPO - Một nữ cai ngục ở Anh đã bị bắt với cáo buộc lạm dụng lòng tin của công chúng sau khi có một mối quan hệ “không phù hợp” với tù nhân.

Ngày 8/11 (giờ địa phương), nữ cai ngục Stacey Sutherland (27 tuổi) có mặt tại tòa để điều trần về các cáo buộc liên quan đến thời gian cô này làm việc tại HMP Deerbolt - nhà tù dành cho tội phạm trẻ ở Durham, nước Anh. Sutherland bị cáo buộc bỏ bê nhiệm vụ, lạm dụng lòng tin của công chúng sau khi có một mối quan hệ “không phù hợp” với tù nhân từ ngày 1/4 đến 14/5 năm nay. Trong cuộc điều trần kéo dài 5 phút ngày 8/11, Sutherland chỉ xác nhận thông tin cá nhân cơ bản. Tại đây, người phụ nữ 27 tuổi được cho tại ngoại vô điều kiện, chờ ra tòa vào ngày 6/12 tới.


Xe tải đang chạy bất ngờ cháy ngùn ngụt trên quốc lộ. Khoảng 1940 ngày 9/11, xe tải BKS 51C-391.38, do tài xế Ngô Văn Miện (SN 1980, quê tỉnh Hưng Yên) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam bất ngờ bốc cháy dữ dội tại Km 1148 + 1300 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định). Do xe chở các hàng dễ cháy như sơn, đồ nhựa, nệm mút nên đám cháy bùng phát rất nhanh, phát ra những tiếng nổ lớn. Sau hơn 10 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Tàu hàng trật bánh, đường sắt Bắc - Nam tê liệt 6 giờ. Sáng 9/11, một toa của tàu chở hàng bất ngờ bị trật bánh khỏi đường ray khi đang chở hàng hướng Bắc – Nam tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi). Đơn vị quản lý đường sắt đã huy động hơn 10 công nhân và phương tiện kỹ thuật từ Bình Định ra nâng bánh tàu và sửa lại đường. Sự việc khiến đường sắt Bắc - Nam tắc nghẽn khoảng sáu giờ. Đến 15h, đường sắt đã thông tuyến. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện thi thể nam thanh niên trên cabin xe đầu kéo. Khoảng 18h ngày 9/11, nhân viên của bãi giữ xe cạnh đường tỉnh lộ 878 thuộc địa bàn xã Phước Thạnh (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) kinh hãi phát hiện thi thể nam thanh niên trên cabin một chiếc xe đầu kéo đậu trong bãi. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân khoảng 30 tuổi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội đêm và sáng có mưa, lạnh. Khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông, trường gió đông nam trên mực 1500m tiếp tục duy trì, trong khi đó, trên mực 3000m, khu vực phía đông Bắc Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của hội tụ gió tây nam, nên ngày hôm nay (10/11) Bắc Bộ trời tiếp tục nhiều mây, nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ dừng lại ở mức từ 24-27 độ. riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều vẫn lên mức từ 28-30 độ. Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. (XEM CHI TIẾT)


Phát hiện thi thể nam giới không đầu đang phân hủy tại Thanh Hóa. Khoảng 16h ngày 9/11, người dân thôn Minh Thái (xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện thi thể người nam giới mặc quần áo dài, bị mất đầu và đang trong quá trình phân hủy. Thông tin này đã được đại diện lãnh đạo xã Minh Sơn xác nhận. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.


Tòa án chống tham nhũng của Philippines ngày 9/11 đã ra lệnh bắt giữ cựu Đệ nhất phu nhân Imelda Marcos về tội tham nhũng. Theo Reuters, lệnh bắt giữ trên được đưa ra sau khi tòa đã tuyên các mức án từ 6 đến 11 năm tù giam đối với mỗi một trong 7 tội danh liên quan đến hành vi tham nhũng của bà Marcos. Theo cáo trạng, bà Marcos bị cáo buộc đã thực hiện 7 giao dịch ngân hàng với tổng giá trị 200 triệu USD tới các quỹ ở Thụy Sỹ trong thời gian bà giữ chức Thống đốc Manila. Cựu Đệ nhất phu nhân Philippines (89 tuổi) đang là nghị sĩ Quốc hội Philippines nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.