Bản tin 14H: Quân đội Ukraine được phép nổ súng

Tổng thống Ukraine trong cuộc trò chuyện với binh sĩ tại Donetsk (Ảnh: AP)
Tổng thống Ukraine trong cuộc trò chuyện với binh sĩ tại Donetsk (Ảnh: AP)
TPO - Lực lượng nổi dậy ở khu vực đông nam Ukraina đã nổ súng chống lại quân đội Ukraina 35 lần kể từ khi chế độ ngừng bắn được công bố. Tại cuộc họp với cảnh sát và các chỉ huy quân đội trong buổi tối 24/6, Tổng thống đã ra lệnh nổ súng mà không cần do dự.

Sau 2 năm xuất hiện trên diện rộng, nguyên nhân chính của hiện tượng hằn lún vệt bánh xe vẫn chưa được làm rõ. Đường vừa xong lại hằn lún, sửa rồi lại tái diễn. Ý kiến của các cơ quan chuyên môn thiếu tập trung, nhà thầu hoang mang, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nhiều đêm mất ngủ. (Xem chi tiết)


Nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn đổ tiền vào các dự án nhà ở, văn phòng, khách sạn hạng sang tại Việt Nam vì cho rằng Việt Nam đang ở điểm đáy của chu kỳ bất động sản.

Đầu tháng 6, Công ty Jen Development của Hong Kong vừa tung ra dòng sản phẩm biệt thự hạng sang trị giá hơn 50 tỷ đồng một căn ở "phố nhà giàu" phía Đông Sài Gòn thuộc phường Thảo Điền, quận 2. Hàn Quốc, Singapore cũng đầu tư không ít vào bất động sản trị giá cao. (Xem chi tiết)


Khoai tây Trung Quốc đổ về Đà Lạt năm nay khá sớm và nhiều khiến cơ quan chức năng Đà Lạt - Lâm Đồng phải tăng cường kiểm soát.

Đà Lạt vừa kiểm tra lô hàng 14 tấn khoai tây Trung Quốc nhập về chợ Nông sản Đà Lạt đầu tuần này. Chủ lô hàng xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ như hải quan, kiểm dịch, nhưng chi cục vẫn phải lấy mẫu để kiểm tra dư lượng kim loại nặng. Kết quả không phát hiện các chất độc hại trong lô khoai tây này. (Xem chi tiết)


Sáng 24/6, tàu vận tải hạng nặng USNS Cesar Chavez (T-AKE 14) của Hải quân Mỹ, sau khi di chuyển từ Philippines đã vào neo tại vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. USNS Cesar Chavez là chiếc thứ 14 và cũng là chiếc cuối cùng thuộc lớp tàu vận tải hàng khô Lewis and Clark của Hải quân Mỹ.

Tàu có kích thước: Dài 210m; rộng 32,2m; mớn nước 9,1m; lượng giãn nước đầy tải 41.000 tấn. Tàu được trang bị động cơ diesel điện tích hợp cho phép đạt tốc độ tối đa 37 km/h, tầm hoạt động tới 26.000 km. (Xem chi tiết)


Đã bị Đảng uỷ nhắc nhở về mối quan hệ không trong sáng nhưng Phó Chủ tịch UBND xã Long Thành Trịnh Văn Chúc và Đảng ủy viên Võ Thị Ngọc Khanh vẫn đưa nhau vào phòng trọ. Huyện ủy huyện Thủ Thừa (Long An) vừa có quyết định kỷ luật với hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng đối với hai người này. (Xem chi tiết)


Ngày 24/6, Tổng công ty Ba Son hạ thủy thành công cặp tàu tên lửa M3, M4 và đấu giáp tổng thành chiếc thứ 5 của cặp tàu thứ 3 trong dự án đóng mới loạt tàu tên lửa hiện đại. Đây là loại tàu tên lửa đa năng, cơ động, hiện đại nhất được đóng ở trong nước và kịp thời trang bị bổ sung cho Quân chủng Hải quân, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, thực hiện bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc. (Xem chi tiết)


Người được mệnh danh “vua đồ cổ” tại TPHCM vừa tuyên bố với báo chí sẽ hiến tặng kho đồ cổ để góp vào quỹ ủng hộ biển đảo quê hương. Ông Hoàng Văn Cường, trú tại số 64 đường Đông Du, quận 1, TPHCM, một người sưu tầm đồ cổ có tiếng ở Sài Gòn, khi nghe Mặt trận Tổ quốc TPHCM phát động chương trình vì biển đảo quê hương, ông quyết định sẽ bán đấu giá số cổ vật để ủng hộ. (Xem chi tiết)


Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông Vận tải xác nhận, từ khi bị khởi tố tháng 5/2012, bắt giam tháng 9/2012 đến khi bị Tòa án nhân dân tối cao kết án tử hình, cựu Chủ tịch Vinalines, cựu Cục trưởng Cục Hàng hải vẫn được trả lương. Năm 2013, Dũng còn được tăng lương theo chế độ. (Xem chi tiết)


Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko hôm thứ ba 24/6 cho biết, không loại trừ khả năng kế hoạch ngừng bắn ở khu vực đông nam sẽ được dỡ bỏ sớm hơn dự kiến. Lực lượng nổi dậy ở khu vực đông nam Ukraina đã nổ súng chống lại quân đội Ukraina 35 lần kể từ khi chế độ ngừng bắn được công bố. Tại 1 cuộc họp với cảnh sát và các chỉ huy quân đội trong buổi tối 24/6, Tổng thống đã ra lệnh nổ súng mà không cần do dự.


Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố Miami, bang Florida, Mỹ khiến ít nhất 10 người thương vong. Điều này một lần nữa cho thấy, nước Mỹ chưa thể giải quyết ổn thỏa những vấn đề bạo lực liên quan đến súng đạn. Vụ xả súng diễn ra vào sáng sớm ngày 24/6 (theo giờ địa phương) tại một ngã tư thuộc thành phố Liberty, Miami. Khoảng 10 người đã bị tấn công bất ngờ bằng súng và đều nằm gục tại hiện trường.

MỚI - NÓNG