Bản tin 14H: Ông Lê Phước Hoài Bảo bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên

Ông Lê Phước Hoài Bảo. Ảnh: VnExpress.
Ông Lê Phước Hoài Bảo. Ảnh: VnExpress.
TPO - Ngày 13/2, ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam cho biết, Đảng uỷ Khối vừa hoàn tất thủ tục xóa tên khỏi danh sách đảng viên đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng 13/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Bắc Sơn; đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các vị tiền bối cách mạng và các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội không tổ chức phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ dịp Tết. Cụ thể, vào các ngày từ 16-18/2 (tức mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết), không tổ chức hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Từ tối thứ Sáu (ngày 23/2, tức mùng 8 tháng Giêng), không gian đi bộ tiếp tục hoạt động phục vụ nhân dân du Xuân và dự các lễ hội đầu Năm mới. (XEM CHI TIẾT)


Nấu bánh chưng làm thiêu rụi toàn bộ căn bếp. Vào khoảng 8h30 sáng nay (13/2); ông bà Luân Chỏi (60 tuổi), trú tại thôn Yên Thành, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn đang nấu nồi bánh chưng. Có việc riêng nên ông bà đi ra khỏi bếp. Lửa to bén vào vách, mái bếp bùng cháy dữ dội. Hậu quả, toàn bộ căn bếp rộng 20m2 cùng dụng cụ, đồ đạc bên trong hư hỏng, cháy rụi. Nhận được tin báo; khoảng 3 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC địa phương đã có mặt, can thiệp, dập tắt đám cháy, không để lây lan sang các nhà bên cạnh.


Chủ tịch Kim Jong-un cam kết tiếp tục hòa giải với Hàn Quốc. Tuyên bố trên được đưa ra khi nhà lãnh đạo Triều Tiên tham gia lễ đón phái đoàn cấp cao Bình Nhưỡng trở về từ chuyến thăm Hàn Quốc nhân Thế vận hội Mùa đông Olympic PyeongChang. Sau khi nhận được báo cáo của phái đoàn Bình Nhưỡng về chuyến thăm Hàn Quốc, ông Kim tỏ ra hài lòng và ấn tượng về sự ưu tiên mà Seoul dành cho các quan chức Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)


Ngoại trưởng Hà Lan thừa nhận ‘đặt điều’ về ông Putin. Hôm thứ Hai (12/2), Ngoại trưởng Hà Lan Halbe Zijlstra đã thừa nhận nói dối về tuyên bố trước đây của ông liên quan đến lãnh đạo nước Nga, ông Vladimir Putin. Cụ thể, trong chiến dịch bầu cử hai năm trước, ông Zijlstra cho biết, ông từng ở tại dinh thự của ông Putin vào năm 2006, và bất ngờ phát hiện ra kế hoạch kỹ lưỡng của chủ nhân Điện Kremlin về việc mở rộng nước Nga bằng cách sáp nhập một số nước láng giềng. (XEM CHI TIẾT)


Ông Lê Phước Hoài Bảo bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên. Ngày 13/2, ông Đinh Nguyên Vũ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam cho biết, Đảng uỷ Khối vừa hoàn tất thủ tục xóa tên khỏi danh sách đảng viên đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trước đó vào cuối tháng một, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Phước Hoài Bảo để tiến hành thủ tục kiểm điểm; công việc ở Sở Kế hoạch Đầu tư do Phó giám đốc Sở này đảm nhận.


Cục chống tham nhũng nhận nhiều cuộc gọi về 'quà Tết trái quy định'. Sáng 13/2, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong gần một tháng qua, đường dây nóng của Cục thường xuyên nhận được các cuộc gọi, tin nhắn phản ánh về các hành vi nhận, biếu quà Tết. "Có khoảng 40 cuộc gọi đến chúng tôi, phần lớn ở các địa phương; chưa có tin báo về tặng quà Tết trái quy định ở cơ quan Trung ương", ông Đạt nói. Theo Cục trưởng chống tham nhũng, nội dung tin báo phản ánh tình trạng ăn chặn tiền Tết của người lao động, gia đình chính sách, chậm trả tiền Tết; biếu xén quà cáp, có trường hợp phản ánh ở địa phương đang diễn ra việc tặng, biếu quà Tết sai quy định.


AFP đưa tin ngày 12/2, Israel lên tiếng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine để thu được nhiều lợi ích về mặt quân sự. Cơ quan tình báo Shin Bet của Israel cho rằng giới chức Ankara thường xuyên làm ngơ, thậm chí còn ủng hộ các hoạt động kinh tế và quân sự của Hamas tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo cơ quan tình báo Israel, những hoạt động này được thực hiện dựa trên các cơ sở thương mại làm nhiệm vụ rửa tiền cho Hamas.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).