Bản tin 8H: Tai nạn tàu hỏa kinh hoàng khiến 23 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Reuters)
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: Reuters)
TPO - Đã có 1 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương khi 2 tàu hỏa đâm vào nhau trong khi di chuyển làm 1 đoàn tàu bị trật bánh. Vụ việc xảy ra ở tỉnh Styria, Đông Nam nước Áo.

Bão Sanba khả năng đi vào Biển Đông ngày 30 Tết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 13/2 bão Sanba còn cách bờ biển miền Nam Philippines hơn 150km với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Đến ngày 15/2 (30 Tết), vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. (XEM CHI TIẾT)


Tạm giữ tài xế xe cứu thương tông 3 người bị thương rồi bỏ trốn. Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục tạm giữ đối tượng Nguyễn Bá Cường (SN 1994, trú xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An). Tài xế Nguyễn Bá Cường được xác định là người đã điều khiển chiếc xe cứu thương gây tai nạn khiến 3 người trong một gia đình bị thương. Đặc biệt sau khi gây tai nạn tài xế này còn điều khiển phương tiện bỏ chạy. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 12/2, hàng trăm công nhân của Công ty Haksan Vina (đóng tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Bình Dương) phải nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm. Trước đó, sau bữa cơm trưa tại công ty, nhiều công nhân có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Nhiều người ngất xỉu tại nhà xưởng nên lãnh đạo công ty đã đưa họ đến bệnh viện cấp cứu. Theo công nhân, bữa ăn trưa bao gồm các món thịt gà, cà ri và bún. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Trump – Putin điện đàm, chia buồn vụ tai nạn máy bay An-148. Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ chia buồn với người đồng cấp Nga trong vụ tai nạn máy bay An-148 hôm 11/2 khiến 71 người chết, và tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ Nga trong việc điều tra thảm kịch này. Ngoài vụ máy bay An-148 bị rơi, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thảo luận về những vấn đề hai nước cùng quan tâm, bao gồm vấn đề hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)


Ngành giao thông vận tải TP.HCM đã thành lập các số điện thoại nóng liên quan đến giao thông, hạ tầng phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Sự cố hạ tầng, an toàn giao thông: 028.3915.3915. Phục vụ vận tải hành khách : 01688.247.247. Thanh tra Sở GTVT TP.HCM : 0903.812.723 hoặc 0913.880.906Thời gian tiếp nhận từ ngày 6/2 (ngày 21 tháng Chạp Âm lịch) đến ngày 25/2 (mùng 10 tháng Giêng). Ngoài ra, người dân có thể truy cập trang web: www.giaothong.hochiminhcity.gov.vn để biết thông tin liên quan đến tình hình kẹt xe, chỗ giữ xe... Trang web cũng cung cấp đầy đủ thông tin về vị trí những bãi đậu xe xung quanh các điểm tổ chức lễ hội như: chợ hoa, hội hoa Xuân và đường hoa Nguyễn Huệ. 


Đã có 1 người thiệt mạng và 22 người khác bị thương trong 1 vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng xảy ra ngày 12/2 tại thị trấn Niklasdorf, tỉnh Styria, Đông Nam nước Áo. Theo lực lượng cảnh sát, vào lúc 13h (theo giờ địa phương), 2 tàu hỏa đã đâm vào nhau trong khi di chuyển làm 1 đoàn tàu bị trật bánh. Nạn nhân xấu số là 1 người phụ nữ. Trong số những người bị thương có 3 trẻ em. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.


Iran không cho phép nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ. Ngày 12/2, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thế lực nước ngoài nào can thiệp vào công việc nội bộ của nước Cộng hòa Hồi giáo này. Theo hãng thông tấn MEHR, phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch Larijani khẳng định: "Chúng ta sẽ không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào những công việc nội bộ của Iran”. Trong khi đó cùng ngày, báo Tehran Times dẫn phát biểu của Tư lệnh Không quân Iran, Tướng Hassan Shah Safi nêu rõ các cuộc đàm phán về chương trình tên lửa của Tehran là một “giới hạn đỏ".


Mỹ tuyên bố sẽ sớm áp đặt thêm các lệnh trừng phạt Triều Tiên. Sputniknews/Reuters đưa tin ngày 12/2, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố Washington vẫn sẽ công bố những biện pháp trừng phạt mới và mạnh mẽ nhằm vào Triều Tiên, bất chấp khả năng diễn ra các cuộc đối thoại liên Triều. Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, ông Pence nhấn mạnh: "Bất chấp khả năng đối thoại với Mỹ hoặc Hàn Quốc có thể được tổ chức, Washington vẫn sẽ sớm công bố những biện pháp trừng phạt mới". “Chiến dịch gây áp lực tối đa nhằm vào Triều Tiên sẽ tiếp tục được tăng cường cho đến khi nào Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân", ông Pence nói.

MỚI - NÓNG