Bản tin 14H: Oanh tạc cơ Nga áp sát tàu sân bay Mỹ gần Triều Tiên

Oanh tạc cơ Tu-95 của Nga. Ảnh: Aviatinonist.
Oanh tạc cơ Tu-95 của Nga. Ảnh: Aviatinonist.
TPO - Các chiến đấu cơ Mỹ đã phải xuất kích để áp tải máy bay ném bom Nga hoạt động cách tàu sân bay Ronald Reagan hơn 120 km.

Ngày 1/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch dự toán chi ngân sách 2018 và tài chính 3 năm 2018 - 2020. Giải trình về 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ đang "đắp chiếu", Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định các công việc liên quan đang đi đúng tiến trình. Cụ thể, năm 2016 – 2017, Chính phủ lập ban chỉ đạo xử lý các dự án thua lỗ; năm 2017 hoàn tất việc chuẩn bị xử lý; năm 2018 tập trung giải quyết căn bản các dự án và đến năm 2020 sẽ giải quyết triệt để. Theo bộ trưởng, việc xử lý các dự án này phức tạp vì qua nhiều giai đoạn, thời kỳ khác nhau, cần phải đánh giá đồng bộ những tồn tại, nguyên nhân để có hướng giải quyết. “Quan trọng là từ việc xử lý những dự án này, rút kinh nghiệm để không phát sinh dự án thua lỗ mới”, bộ trưởng nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Sáng 1/11, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ Thông xe kỹ thuật công trình nút giao thông hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương. Công trình có tổng mức đầu tư 118 tỉ đồng, chiều dài tuyến xây dựng 432m, trong đó hầm kín dài 80m, hầm hở 180m và chiều dài đường dẫn 172m. Thay mặt Lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ hoan nghênh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các anh chị em công nhân lao động miệt mài trên công trình trong suốt 10 tháng qua để kịp thời hoàn thành, thông xe công trình có ý nghĩa quan trọng này sớm gần 2 tháng so với tiến độ ban đầu để kịp chào đón APEC 2017. Thay mặt thành phố, ông Thơ trao  thưởng 200 triệu đồng cho đơn vị thi công vì vượt tiến độ hợp đồng. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, lãnh đạo bộ này vừa ký quyết lập đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng liên quan tới vụ Khaisilk bán hàng Việt gắn mác "Made in China”. Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Trịnh Anh Tuấn, Phó cục trưởng phụ trách Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả tại Công ty TNHH Khải Đức tại TP.HCM và các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp này. (Xem chi tiết)


Ngày 1/11, bên lề kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trao đổi với Tiền Phong về những đề xuất của đại biểu Quốc hội về việc sáp nhập các tỉnh có dân số ít và các bộ có nhiệm vụ tương đồng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, tới đây sẽ xây dựng chương trình hành động để thực hiện các nội dung mà Nghị quyết Trung ương 6 đề ra. Việc sáp nhập các bộ, hay địa phương, theo ông Tân cũng phải đi từ Nghị quyết Trung ương 6. “Có những nội dung áp dụng làm ngay, cũng có những lĩnh vực nghiên cứu định hướng làm thí điểm, cũng có những cái chuẩn bị cho đại hội XIII”, ông Tân lý giải. (Xem chi tiết)

Vào khoảng 4h sáng, ngày 1/11, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại đường lò khai thác của Cty than Mông Dương - TKV (tại phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) - khiến 1 công nhân tử vong. Theo đó, vào cuối ca 3, khi công nhân Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1984, thợ khai thác hầm lò, bậc 4/6) đang làm việc tại gương lò thượng mức -170- 97,5, khu 8 Cánh Tây thì bất ngờ bị đá gương tụt lở, rơi vào người gây tai nạn và tử vong. Được biết, từ đầu năm đến nay, tập đoàn TKV đã để xảy ra 13 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 14 công nhân tử vong. (Xem chi tiết)


Phát hiện người vợ đi vào khách sạn cùng nhân tình, Vương Thanh Hùng (SN 1983, ngụ xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) bí mật ập vào bắt quả tang rồi tạt xăng đốt khiến cả vợ cùng người tình bỏng nặng. Sau khi gây án, Hùng đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được cho là đã đứng sau vụ đâm xe tải vào đám đông người đi bộ ở thành phố New York, Mỹ, khiến 8 người chết, 11 người bị thương nặng. “Theo nguồn từ cơ quan thực thi pháp luật, người đàn ông lái xe tải lao vào đám đông người đi bộ ở New York đã để lại một lá thư trong xe, trong đó thừa nhận ông thay mặt IS thực hiện cuộc tấn công khủng bố này”, hãng Sputnik dẫn nguồn tin cho biết. Cũng theo nguồn tin, người đàn ông tên Sayfullo Habibullaevic Saipov, sinh tháng 2/1988, người gốc Uzbekistan. Saipov đến Mỹ năm 2010, sinh sống tại Tampa, Florida, và Cleveland, Ohio. (Xem chi tiết)

Việc cựu Chủ tịch chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ DonalTrump, Paul Manafort ngày 31/10, tự thú trước Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đánh dấu cuộc điều tra liên quan tới Nga can thiệp bầu cử đã bước sang một trang mới. Động thái này ảnh hưởng lớn tới các chính sách đối nội và đối ngoại của ông Trump trong bối cảnh ông và đội ngũ cố vấn đang tích cực chuẩn bị cho chuyến công du châu Á. (Xem chi tiết)


RT trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hôm thứ Ba (31/10), tàu ngầm tấn công lớp Varshavyanka "Veliky Novgorod" đã phóng tên lửa hành trình Kalibr, nhắm mục tiêu vào các vị trí của nhóm khủng bố IS ở tỉnh Deir ez-Zor. Các mục tiêu bao gồm một số đồn chỉ huy và kho vũ khí lớn gần ngôi làng Abu Kemal. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cả hai đều bị tên lửa thổi tung. Ngoài ra, một nhóm chiến binh IS cũng bị tiêu diệt trong cuộc không kích này. (Xem chi tiết)


Các quan chức Mỹ quân sự Mỹ cho biết hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga ngày 29/10 bay gần tàu sân bay USS Ronald Reagan ở khoảng cách 128 km trên bầu trời vùng biển Nhật Bản, CNN hôm nay (1/11) đưa tin. Hải quân Mỹ đã điều các tiêm kích F/A-18 cất cánh từ tàu Ronald Reagan để áp tải oanh tạc cơ Nga rời khu vực. Lộ trình của máy bay Nga được coi là an toàn, chuyên nghiệp và không gây ra bất cứ sự cố nào. Tàu sây bay USS Ronald Reagan đang có mặt tại vùng biển Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên để chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung với hai tàu sân bay khác là USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

MỚI - NÓNG