Bản tin 14H: Mỹ bán hơn 200 tên lửa chống tăng cho Ukraine

Thủy quân lục chiến Mỹ năm 2011 phóng tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin tại căn cứ Mirage, Afghanistan. Ảnh: AFP.
Thủy quân lục chiến Mỹ năm 2011 phóng tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin tại căn cứ Mirage, Afghanistan. Ảnh: AFP.
TPO - Chính phủ Mỹ thông qua thỏa thuận bán 210 tên lửa chống tăng cho Ukraine trị giá khoảng 47 triệu đô. "Hệ thống tên lửa Javelin sẽ giúp Ukraine xây dựng năng lực phòng vệ lâu dài để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu quốc phòng", AFP dẫn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1/3 thông báo.

Sáng 2/3, HĐND huyện Quốc Oai khóa XIX đã tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường) để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện. Tại cuộc họp 100% đại biểu HĐND huyện tán thành bầu ông Đỗ Huy Chiến giữ Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai. Trước đó, Thành ủy Hà Nội chỉ định ông Đỗ Huy Chiến từ Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên về tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Quốc Oai nhiệm kỳ 2015-2020 phụ trách công tác chính quyền, được giới thiệu để HĐND huyện Quốc Oai bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.


Đêm ngày 1/3 (tức 14 tháng Giêng âm lịch), hàng nghìn người đã đến đền Thiên Trường (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) để dâng hương, lễ bái sau giờ khai ấn. Nhiều người dùng tiền xoa vào chuông, khánh, chạm tay vào đồ thờ cúng trong đền để cầu tài lộc. (Xem chi tiết)


Trên đường đi tuần tra, tổ công tác phát hiện Nguyễn Minh Dương (Dương Mèo, 25 tuổi, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy chở thuốc lá lậu nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng đối tượng này không chấp hành mà còn tăng tốc bỏ chạy, rồi tự té ngã gây tử vong. Sau đó bất ngờ xuất hiện một nhóm người đến hành hung hai cán bộ trọng thương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Sáng 2/3, ông Trần Ngọc Trưởng, Trưởng Công an xã Tam Dân (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) xác nhận tại địa phương vừa xảy một vụ đuối nước thương tâm. Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 1/3, một nhóm gồm 3 em học sinh rủ nhau lên hồ Hố Lau (thôn Ngọc Giáp, xã Tam Dân, Phú Ninh) chơi. Trong lúc cả ba xuống hồ tắm, em Nguyễn Công Tr. (11 tuổi, trú thôn Ngọc Giáp, là học sinh lớp 5 của một trường tiểu học trên địa bàn) bị nước cuốn mất tích và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Chính quyền xã Khánh Lâm, huyện U Minh (Cà Mau) vừa tuyên dương ông Ngô Văn Lợi (59 tuổi) vì trả lại hơn 5 chỉ vàng cho người đánh rơi. Chiều 24/2 (mùng 9 Tết), ông Lợi nhặt được chiếc ví trong lúc làm cỏ trước sân, bên trong có 3,3 chỉ vàng 24K, 2 chỉ vàng 18K, 500.000 đồng, cùng vài tấm ảnh. Qua hình ảnh, người nhà ông Lợi phát hiện chủ nhân chiếc ví là người quen cùng xóm nên tìm cách trả lại sau khi đã kiểm chứng.

Lầu Năm Góc tuyên bố đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống, sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin phát thông điệp liên bang thông báo Moscow đang phát triển các tên lửa "vô địch". "Chúng tôi không bất ngờ trước thông báo của ông Putin. Người dân Mỹ được đảm bảo rằng chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ", AFP dẫn lời Dana White, người phát ngôn Lầu Năm Góc, ngày 1/3. 


Chính phủ Mỹ thông qua thỏa thuận bán 210 tên lửa chống tăng cho Ukraine trị giá khoảng 47 triệu đô. "Hệ thống tên lửa Javelin sẽ giúp Ukraine xây dựng năng lực phòng vệ lâu dài để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đáp ứng yêu cầu quốc phòng", AFP dẫn Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1/3 thông báo.


Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill ngày 1/3 đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất mạnh 7,5 độ Richter hôm 26/2 khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Trong một tuyên bố, Thủ tướng O'Neill nhấn mạnh trận động đất trên là "thảm họa chưa từng có", theo đó ông quyết định chi 450 triệu Kina (khoảng 140 triệu USD) cho công tác cứu hộ. Ông O'Neill nêu rõ tình trạng khẩn cấp được ban bố để tiến hành công tác khôi phục các dịch vụ công cần thiết như y tế, trường học, giao thông, sân bay, điện và hệ thống thông tin liên lạc. 


Các vụ thử nghiệm nổ đối với tàu sân bay mới Gerald Ford của Mỹ đã được quyết định hoãn lại ít nhất ít nhất là 6 năm. Theo thông báo của hãng Defense Aerospace, Bộ chỉ huy Hải quân Mỹ đã đề xuất với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về vấn đề này. Các nhà quân sự giải thích về đề xuất của mình là cần phải chờ đợi cho tới khi nhận được tàu sân bay thứ hai loại này. Nếu việc thử nghiệm nổ bị hoãn lại, tàu sân bay biên chế vào tháng 7/2017 có thể được triển khai chiến đấu mà không đảm bảo độ tin cậy. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.