Bản tin 14H: Đức cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính giúp Ukraine

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Nguồn: AP.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Nguồn: AP.
TPO - Truyền thông Đức ngày 30/5 đưa tin Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine để giúp đỡ hàng triệu người dân nước này phải rời bỏ nhà cửa do cuộc xung đột ở miền Đông. 

Liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 3h40 hôm nay tại ngã ba trước cổng khu chế xuất Linh Trung I, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM làm 5 người chết, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc. Nhận định ban đầu đã hé lộ, nhiều khả năng tai nạn xảy ra do tài xế xe container ngủ gật khi tham gia giao thông.  (Xem chi tiết)


Không kịp tránh chiếc xe máy chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), ôtô 4 chỗ đã đâm vào hàng loạt xe khác khiến ít nhất 4 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h ngày 30/5 khi chiếc taxi đi theo hướng Nội Bài về Hà Nội đến đoạn giữa cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã va chạm với 4 xe máy. Theo tài xế, do trời tối không nhìn rõ, khi tránh chiếc xe ngược chiều anh đã đâm liên tiếp vào các xe khác đang dừng giữa cầu.


Nhiều người dân hoảng hồn khi phát hiện một xác nam giới nổi lềnh bềnh trên sông Hồng. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại xem làm cầu Long Biên kẹt cứng. Sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 31/5, người dân khu vực chân cầu Long Biên phát hiện thi thể nam giới nổi trên mặt nước trong tư thế úp mặt ở khu vực bãi giữa sông Hồng. (Xem chi tiết)


Một vụ cháy rừng lớn vừa xảy ra vào trưa qua (30/5) tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Duy Châu và Duy Trinh của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam khiến 12 ha rừng bị thiêu rụi. Huyện Duy Xuyên đã huy động hơn 150 người thuộc các lực lượng xung kích, nhân dân của 4 xã Duy Châu, Duy Trinh, Duy Trung và thị trấn Nam Phước cùng lực lượng vũ trang trên địa bàn khoanh vùng, dập tắt lửa.


Một người đàn ông đã bị bắn chết và hai người khác bị bắt giữ gần khách sạn Shangri-La vào 4h36 hôm nay (31/5).

Cảnh sát cho biết chiếc xe chở ba người này đã bị chặn lại tại một điểm kiểm soát được thiết lập trên đường Ardmore Park. Cảnh sát Singapore cho biết khi được yêu cầu mở cốp xe để kiểm tra, tài xế đột nhiên nhấn ga bỏ chạy buộc cảnh sát phải nổ súng vào chiếc xe. (Xem chi tiết)


Thượng nghị sỹ Mỹ Bernie Sanders ngày 26/5 chính thức thông báo tự ứng cử, chạy đua với cựu Ngoại trưởng Hillary Clintontranh tấm vé đề cử là ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng tới đây. Ông Sanders vốn ít được biết trên chính trường Mỹ nói chung, ngoại trừ bang quê nhà Vermont. Ông được bầu vào Hạ viện năm 1990 với tư cách là ứng cử viên độc lập của bang Vermont ở Đông Bắc. Năm 2006, ông được bầu vào Thượng viện và tái cử năm 2012.


Truyền thông Đức ngày 30/5 đưa tin Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine để giúp đỡ hàng triệu người dân nước này phải rời bỏ nhà cửa do cuộc xung đột ở miền Đông. Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Đức được đưa ra cùng ngày khi ông Steinmeier tới thăm một trại tị nạn ở Dnipropetrowsk, thành phố nằm sát hai khu vực Luhansk và Donetzk ở miền Đông Ukraine hiện do lực lượng ly khai kiểm soát, song không cho biết con số hỗ trợ cụ thể.


Ngày 30/5, Liên Hợp Quốc (LHQ) triệu tập hội nghị về Yemen đưa ra thảo luận về đàm phán hoà bình nhằm giải quyết vấn đề cấp bách tại quốc gia này. Đặc phái viên LHQ ông Ismail Ould Cheikh Ahmed đã đến thủ đô Sanaa (Yemen) hôm 29/5 cho biết: "Tất cả các bên liên quan trong cuộc chiến Yemen phải quay trở lại vòng đối thoại". Liên Hợp Quốc cố gắng để chấm dứt cuộc xung đột tàn sát gần 2.000 người tại quốc gia này.


Trong một thông cáo chính thức của Nhà Trắng, con trai phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã qua đời ngày 30/5 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư não. Ông Joseph "Beau" Biden III sinh năm 1969 từng là Tổng chưởng lý bang Delaware và được đánh giá là một trong những chính trị gia trẻ tiềm năng của đảng Dân Chủ.


Ít nhất 26 người thiệt mạng và 28 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 30/5 tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno, Đông Bắc Nigeria. Cảnh sát trưởng tỉnh Borno Aderemi Opadokun cho biết kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình bên trong đền thờ Alhaji Haruna khi các tín đồ Hồi giáo bắt đầu lễ cầu nguyện chiều.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.