Bản tin 14H: Anh sẵn sàng thanh toán 47 tỷ USD để rời EU

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters.
TPO - Anh sẵn sàng chi 40 tỷ euro (47 tỷ USD) cho Liên minh châu Âu (EU) để thanh toán các phí tổn cho việc nước này rời EU, còn gọi là Brexit. 

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang "nóng" ở thủ đô, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu UBND quận, huyện, thị xã thành lập các đội xung kích diệt bọ gậy nhằm giảm nhanh mật độ muỗi và bọ gậy truyền bệnh. Theo đó, mỗi đội gồm 2-3 người; gồm thành viên từ các tổ chức đoàn thể như thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, dân phòng…Mỗi đội phụ trách 30-50 hộ gia đình, khu công trường, cơ quan xí nghiệp, trường học, khu công cộng (vườn hoa, bãi đất trống, nghĩa trang, đình chùa…). Nhiệm vụ là kiểm tra, hướng dẫn cùng các gia đình, cơ quan… xử lý triệt để dụng cụ chứa nước, đồ vật chứa nước có khả năng là ổ bọ gậy; tuyên truyền nâng cao kiến thức của người dân; giám sát phát hiện bệnh nhân nghi sốt xuất huyết tại cộng đồng. (Xem chi tiết)


Ông Phạm Nguyễn Chiến - Trưởng ban An ninh An toàn (Tổng công ty đường sắt Việt Nam), cho hay lúc hơn 4h ngày 6/8, đoàn tàu SP 2 từ Lào Cai về Hà Nội chở hơn 100 hành khách vào ga Yên Viên với tốc độ 15 km mỗi giờ, khi đang chạy thì toa tàu cuối cùng (số 16) bị trật bánh khỏi đường ray. Lực lượng cứu hộ đã cắt toa 16 ra khỏi đoàn tàu. Một số hành khách trong toa này được đưa lên các toa trên để tiếp tục di chuyển về ga Hà Nội lúc 6h sáng. Sự cố không gây thiệt hại về người, song toa xe và một số tà vẹt bị hư hỏng. (Xem chi tiết)

Khoảng 23h30 ngày 5/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại gian đầu của nhà thờ công giáo Trung Lao - một nhà thờ cổ gần 130 năm tuổi, có kiến trúc độc đáo làm bằng gỗ lim, thuộc Giáo phận Bùi Chu, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh (tỉnh Nam Định). Khi phát hiện hoả hoạn, nhiều người đã kéo chuông nhà thờ báo động. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy địa phương huy động 4 xe chuyên dụng cùng nhiều lính cứu hoả đến hiện trường; đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào rạng sáng nay. Nhà chức trách cho biết, do đám cháy bốc lên từ gian nhà có chứa nhiều quần áo, sách vở, hơn nữa công trình có nhiều kết cấu bằng gỗ nên ngọn lửa bùng to, lan nhanh và thiêu rụi toàn bộ 11 gian nhà thờ. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là chập điện.


Sáng 6/8, Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn tiếp nhận thông tin tàu cá BĐ 40482 TS (Bình Định) đang đánh bắt cá trên biển thì bị một tàu chưa rõ số hiệu đâm chìm tại khu vực cách Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 48 hải lý về phía Tây Nam. Vụ tai nạn khiến tám ngư dân bị rơi xuống biển, bảy người đã được tàu cá đi cùng cứu vớt, thuyền trưởng tàu Trương Công Ơn (47 tuổi, ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bỉnh Định) mất tích. Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đã thông báo cho lực lượng cứu hộ trên biển và yêu cầu các phương tiện trong vùng lân cận tăng cường cảnh giới, hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn.

Khoảng 8h15, ngày 6/8, chiếc xe ô tô tải chở dầu mang BKS 36C - 161.49 đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội, khi đến đoạn qua địa phận xã Hoàng Trinh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa thì bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi phát hiện ngọn lửa bốc cháy, tài xế đã nhanh chóng thoát khỏi xe và báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tổ chức cứu chữa. Sau 15 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khoang nhiên liệu dầu.


Ngày 6/8, Công an huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) bắt giữ Huỳnh Hữu Nghĩa và Ngô Hải Đăng (cùng ở huyện Mỹ Xuyên) về hành vi Chống người thi hành công vụ. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng hai tuần trước, Công an huyện Thạnh Trị tuần tra tại xã Lâm Tân, phát hiện Nghĩa và Đăng đi xe máy khả nghi nên ra lệnh dừng xe kiểm tra, nhưng chúng tăng ga bỏ chạy. Bị truy đuổi, tên ngồi sau dùng súng tự chế bắn vào nhóm cảnh sát. Mũi tên trúng bụng thượng sĩ Nguyễn Khánh Duy khiến anh bị thương nặng. Sau khi bắt giữ, cảnh sát khám xét nơi ở của hai nghi can, phát hiện súng tự chế, bột ớt, dây điện, cưa và dao nhọn...


Anh sẵn sàng chi 40 tỷ euro (47 tỷ USD) cho Liên minh châu Âu (EU) để thanh toán các phí tổn cho việc nước này rời EU, còn gọi là Brexit. Báo Sunday Telegraph số ra ngày 5/8 dẫn một số nguồn tin chính phủ Anh đã tiết lộ thông tin trên trong bối cảnh vòng đàm phán thứ 3 về giữa Anh và EU về Brexit sẽ bắt đầu từ cuối tháng 8 này và các nhà đàm phán đang hết sức nỗ lực để đạt một thỏa thuận từ nay đến cuối năm 2018. 
Sáng 6/8, chính quyền thành phố Hiroshima, Nhật Bản, đã tổ chức Lễ tưởng niệm 72 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố. Tham dự buổi lễ ngoài lãnh đạo phía Nhật Bản còn có đại diện của Liên minh châu Âu (EU) và khoảng 80 nước trên thế giới, trong đó có các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Anh, Pháp và Nga. Đúng 8 giờ 15 phút giờ địa phương (6 giờ 15 phút giờ Việt Nam), thời khắc 72 năm trước quả bom nguyên tử phát nổ ở độ cao 600m trên bầu trời Hiroshima, những hồi chuông tưởng niệm đã ngân lên trong những phút mặc niệm tưởng nhớ khoảng 140.000 người đã thiệt mạng trong vụ ném bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới này.
Ngày 6/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hoan nghênh các lệnh trừng phạt mới chống Triều Tiên. Theo ông Abe, nghị quyết cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu than và sắt cũng như một số nguồn thu chủ chốt khác của nước này "rõ ràng chứng tỏ ý định của cộng đồng quốc tế nhằm gia tăng sức ép (lên Triều Tiên) ở một cấp độ cao hơn." Ông Abe cũng bày tỏ cam kết hợp tác với Trung Quốc và Nga để đảm bảo lệnh cấm mới đạt hiệu quả như mong đợi.
MỚI - NÓNG