Bán ma túy qua Zalo, 7 bị cáo lĩnh 62 năm tù

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà
Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Kim Hà
TPO - Để có tiền tiêu xài và ma túy sử dụng, 7 bị cáo đã mua bán trái phép chất ma túy thông qua hình thức liên lạc điện thoại và mạng xã hội Zalo với khối lượng chất cấm lên đến 50,4455 gram.

Ngày 15/3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm 7 bị cáo gồm: Đoàn Trọng Nhân (20 tuổi, ngụ Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), Đỗ Trúc Linh (28 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), Trần Anh Tuấn (28 tuổi, ngụ xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Kiều Trinh (33 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Hoàng Trung (25 tuổi, ngụ xã Thuận An, Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), Trần Thị Thảo Trang (26 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Nguyễn Đức Anh (26 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2018, Nhân quen biết và sống chung như vợ chồng với Linh. Đến tháng 5/2018, cả 2 bắt đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Thông qua mạng xã hội Zalo, Nhân và Linh kết bạn với Nghĩa, Đức (không rõ nhân nhân) ở TP Hồ Chí Minh và người tên Vũ (không rõ nhân thân) ở TP Cần Thơ để mua ma túy về chia nhỏ bán kiếm lời.

 Vào lúc 17h, ngày 19/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nhân và Linh phát hiện và thu giữ 8 gói nilong chứa tinh thể không màu đều là ma túy loại Methamphetamine.

Đối với Trần Anh Tuấn, từ tháng 5/2018 Tuấn mua lại ma túy từ Nhân rồi tiếp tục chia nhỏ rồi bán lại cho Trung, Đức Anh và nhiều người khác. Tiếp đó, ngày 19/6/2018, Tuấn mua của Nhân 1 gói ma túy và nhờ Đức Anh đến chỗ Nhân lấy, rồi đem giao cho bạn gái Tuấn là Trinh để đem bán cho người mua. Trên đường đi giao ma túy, Trinh bị bắt. Đến 21h cùng ngày, Tuấn bị bắt. Ngày 28/8/2018, Đức Anh bị bắt tạm giam với vai trò đồng phạm giúp sức cho Tuấn và Trinh.

Đối với Trung và Trang. Cả 2 đã mua ma túy của Tuấn để bán lại cũng dưới hình thức bán qua zalo và liên hệ số điện thoại. 19h30 ngày 16/6/2018, Trung và Trang bị bắt quả tang khi đang bán ma túy cho con nghiện.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình. HĐXX nhận định, chỉ vì ham lợi nhuận bất chính và để có ma túy sử dụng mà 7 bị cáo đã thực hiện mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều người với tổng số lượng thu giữ lên đến 50,4455 gram Methamphetamine.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nhân 18 năm tù; Tuấn, Linh, Trung mỗi bị cáo 9 năm tù; Trang và Trinh lần lượt 7 năm tù; Đức Anh 3 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.