Bán đấu giá chiếc iPhone đời đầu, giá gấp 100 lần giá trị ban đầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại phiên bán đấu giá ngày 19/2, chiếc iPhone đời đầu tiên, xuất xưởng năm 2007, được bán đấu giá lên tới 63.000 USD, gấp hơn 100 lần giá trị ban đầu của nó.
Bán đấu giá chiếc iPhone đời đầu, giá gấp 100 lần giá trị ban đầu ảnh 1

Chiếc iPhone đời đầu, được bán năm 2007, vẫn còn nguyên tem của nhà sản xuất

Chiếc iPhone đời đầu này có dung lượng 8 Gb, còn nguyên tem, được bán vào năm 2007 với giá 599 USD.

Với giá khởi điểm là 2.500 USD và mở đấu giá ngày 2/2. 27 người tham gia đấu giá qua mạng của nhà đấu giá LCG, chiếc iPhone này đã được chốt ở mức 63.000 USD.

Vào năm 2007, những chiếc iPhone đời đầu có màn hình chạm, có thể lướt web và camera 2 megapixel, gồm hai loại: Loại có bộ nhớ 4 Gb giá 499 USD và 8Gb giá 599 USD khi được tung ra thị trường ngày 29/6/2007.

Trước đó nhiều tháng, Steve Jobs đã công bố sản phẩm mới này tại hội chợ thương mại San Francisco. Chiếc iPhone đời đầu được tạp chí Time bình chọn là “Sáng tạo của năm” và nhanh chóng trở thành sản phẩm bán chạy nhất của Apple.

Chiếc iPhone đời đầu này được giữ gìn trong tình trạng còn mới nguyên, vẫn còn dấu niêm phong của nhà máy.

Chủ nhân của chiếc iPhone đời đầu này là Karen Green. Cô cho biết chưa bao giờ mở nó ra vì thời điểm đó cô cũng có một chiếc điện thoại mới.

Karen Green cho biết thêm, chiếc iPhone này là món quà của những người bạn khi cô bắt đầu công việc mới vào năm 2007. Chiếc điện thoại vẫn còn nguyên tem và để trên giá suốt 12 năm cho tới năm 2019 khi cô tham gia một chương trình truyền hình và nhận ra rằng, chiếc iPhone này không bao giờ lạc hậu và chiếc iPhone này được định giá 5.000 USD vào thời điểm đó.

Hồi tháng 10 năm ngoái, cô đã quyết định bán chiếc iPhone này để lấy tiền đầu tư vào công việc kinh doanh mới.

Trải qua nhiều vòng đấu giá, người trả giá cao nhất 63.000 USD đã giành quyền sở hữu chiếc iPhone đời đầu của Karen Green.

Theo The New York Post
MỚI - NÓNG