Lộ ảnh ý tưởng iPhone đời đầu sau 9 năm ra mắt

Các bản mẫu đầu tiên của iPhone rất khác với hiện tại, và ít ai biết đến sự tồn tại của chúng.
Lộ ảnh ý tưởng iPhone đời đầu sau 9 năm ra mắt ảnh 1

Những bản phác thảo đầu tiên hoàn toàn không giống với những gì mà Steve Jobs từng giới thiệu năm 2007.

Lộ ảnh ý tưởng iPhone đời đầu sau 9 năm ra mắt ảnh 2

Sau nhiều cải tiến, nó đã được đơn giản hóa để cho ra đời những sản phẩm Apple mà chúng ta biết đến ngày nay.

Lộ ảnh ý tưởng iPhone đời đầu sau 9 năm ra mắt ảnh 3

Chúng ta có thể thấy nhiều mẫu thiết kế góc cạnh xuất hiện trong các bản phác thảo.

Lộ ảnh ý tưởng iPhone đời đầu sau 9 năm ra mắt ảnh 4

Một mẫu khác có nhiều đường vuông vức nam tính.

Lộ ảnh ý tưởng iPhone đời đầu sau 9 năm ra mắt ảnh 5

Các phiên bản sau đó bắt đầu được bo cong, nhưng dày hơn iPhone 4 một chút.

Lộ ảnh ý tưởng iPhone đời đầu sau 9 năm ra mắt ảnh 6

Vài bản có những thử nghiệm với thiết kế khác lạ.

Lộ ảnh ý tưởng iPhone đời đầu sau 9 năm ra mắt ảnh 7

Vài thiết kế khá giống với các điện thoại cao cấp của Sony.

Lộ ảnh ý tưởng iPhone đời đầu sau 9 năm ra mắt ảnh 8

Một trong các phiên bản mẫu khá giống với 3GS sau này.

Lộ ảnh ý tưởng iPhone đời đầu sau 9 năm ra mắt ảnh 9

Số khác hoàn toàn không giống với những gì Apple đã giới thiệu. Công chúng chỉ được biết những mẫu thiết kế này khi xảy ra vụ kiện tụng tranh giành bằng sáng chế giữa Apple và Samsung.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.