Ban Bí thư T.Ư Đoàn viếng Lăng, dâng hương tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021), Ban Bí thư T.Ư Đoàn vào Lăng viếng và dâng hương tại Nhà 67 tưởng nhớ công lao của Bác Hồ.

Sáng 5/6, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứ nước, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức đoàn đại biểu vào Lăng viếng và dâng hương tại Nhà 67 trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội).

Ban Bí thư T.Ư Đoàn viếng Lăng, dâng hương tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đặt vòng hoa, viếng Lăng Bác trong sáng 5/6. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn.

Cùng dự có, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội động Đội Trung ương; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn viếng Lăng, dâng hương tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2

Anh Nguyễn Anh Tuấn (đứng giữa, hàng đầu) làm trưởng đoàn

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn viếng Lăng và dâng hương để tưởng nhớ công lao của Bác; ôn lại hành trình cứu nước cứu dân của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành.

Theo anh Tuấn, hành trình đi tìm đường cứu nước của Bác là hành trình của tuổi thanh xuân với khát vọng cháy bỏng giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Kết quả lý tưởng cao đẹp ấy của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành là sự thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam, đánh đuổi được giặc ngoại xâm, gìn giữ và xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, hùng cường.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn viếng Lăng, dâng hương tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 3

Đoàn đã dâng hương tưởng nhớ tại Nhà 67.

"Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, đang thực hiện hành trình lập thân, lập nghiệp, cống hiến vì Tổ quốc Việt Nam hùng cường, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”, anh Tuấn nói.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn viếng Lăng, dâng hương tưởng nhớ công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 4

Đoàn đã thăm Khu ao cá Bác Hồ

Anh Tuấn cũng cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, T.Ư Đoàn không tổ chức được các hoạt động trực tiếp, để kỷ niệm sự kiện này nhưng tổ chức nhiều hoạt động trực tuyến, như cuộc giao lưu “Hành trình thanh xuân” sẽ diễn ra vào 15 giờ chiều nay, được truyền hình trực tuyến trên các trang cộng đồng: Cổng thông tin T.Ư Đoàn, Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, Thành đoàn TP.HCM và chia sẻ trên các trang mạng xã hội của các cấp bộ Đoàn.

Trong dịp này, các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều chức hoạt động sinh hoạt chính trị tìm hiểu về sự kiện. Đồng thời, xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền trực quan và trên mạng xã hội; tổ chức phát động các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng. Qua đó, tạo không khí thi đua, rèn luyện để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Chiều 5/6, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến "Hành trình thanh xuân" nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021).

Theo Ban tổ chức, tham gia chia sẻ tại chương trình có GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Vũ Tình, Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TPHCM; Đại tá, Nhạc sĩ, Tiến sĩ Doãn Nho; đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành TPHCM, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn, nguyên Bí thư Thành Đoàn TPHCM; Đạo diễn, NSƯT Ca Lê Hồng…

Cùng dự có đại diện cho thế hệ trẻ, những người được thừa hưởng thành quả của cách mạng, mang trong mình trách nhiệm kế tục sự nghiệp mà các thế hệ cha anh đi trước trao gửi; đã và đang mang tuổi thanh xuân của mình cống hiến cho quê hương, đất nước.

Tại chương trình, các đại biểu đã chia sẻ về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt là sự kiện ngày 5/6/1911, tại Bến cảng Sài Gòn, người thanh niên 21 tuổi - Nguyễn Tất Thành đã quyết định bắt đầu cuộc hành trình ra đi tìm đường cứu nước của mình với một khát khao cháy bỏng “Giành tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”.

MỚI - NÓNG