Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng 3 cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - 3 người bị Ban Bí thư khai trừ ra khỏi Đảng là ông Lương Thanh Hải, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An và hai nguyên lãnh đạo Sở Y tế Cần Thơ.

Ngày 15/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số tập thể và cá nhân.

Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng 3 cán bộ ảnh 1

Nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An bị khai trừ Đảng

Theo đó, liên quan đến những vi phạm xảy ra ở Cần Thơ, Ban Bí thư quyết định thi hành bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Cao Minh Chu và bà Bùi Thị Lệ Phi.

Theo Ban Bí thư, bà Lê Phi trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế và ông Cao Minh Chu giữ cương vị Phó Giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý dự án các công trình y tế, Sở Y tế thành phố Cần Thơ, đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế. Vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân từng cá nhân.

Cũng tại cuộc họp, Ban Bí thư đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lương Thanh Hải, nguyên Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Quản lý Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016 – 2020.

Ông Hải bị kết luận vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu.

MỚI - NÓNG