Bài thi bá đạo, nhận điểm 0 vì mê World Cup

Bài thi bá đạo của sinh viên mùa World Cup.
Bài thi bá đạo của sinh viên mùa World Cup.
Người làm chấp nhận điểm 0 vì lý do chỉ là "người trần mắt thịt chỉ đam mê World Cup" nên hoàn thành bài thi môn Triết là điều nằm ngoài tầm với.

Ngày 7/7, trên diễn đàn chia sẻ của giới trẻ xuất hiện hình ảnh bài thi của một sinh viên ở bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin (học phần 2) với số điểm 0 tròn trĩnh.

Tuy nhiên, lời thừa nhận thật thà đến mất lòng của chủ nhân bài thi với giảng viên mới chính là điều thu hút sự quan tâm của người xem.

Sau khi chép đề câu hỏi số 1: Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, sinh viên thú nhận: Môn học này quá cao siêu với một người trần mắt thịt đam mê WC (World Cup) như em!.

Bức ảnh chụp nội dung bài thi nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiều người xem chào thua với sự đáp trả bạo dạn của người làm bài, số khác lại tỏ ra đồng cảm bởi trong mùa bóng sôi động 4 năm mới có 1 lần, chuyện sinh viên lơ là bỏ quên một học khó như Triết học là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến khuyên rằng không nên viết lời đáp trả mất lòng như thế vì bản thân việc lười học là sai dù là vì lý do gì đi chăng nữa.

Theo Ma Kết

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.