Bãi đỗ xe tự phát 'bịt' cổng nhiều công viên ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thời gian qua, cùng với diện tích đất bên trong, cổng và mặt tiền nhiều công viên trên địa bàn Hà Nội ngang nhiên bị chiếm dụng và trở thành nơi trông giữ xe thu phí cao. Việc này đang gây mất trật tự và khó khăn cho người dân tiếp cận công viên.

Được xây dựng nhằm tạo không gian xanh, nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân, tuy nhiên, thời gian qua, không gian xanh tại một số công viên tại Hà Nội lại bị chiếm dụng làm nơi đỗ và trông giữ xe máy, ôtô.

Bãi đỗ xe tự phát 'bịt' cổng nhiều công viên ở Hà Nội ảnh 1

Một cổng ra vào công viên Cầu Giấy trở thành nơi đỗ xe thường xuyên của nhiều xe khách hợp đồng và xe khách treo biển bến xe Mỹ Đình đi các tỉnh.

Công viên Cầu Giấy, Hà Nội là nơi để người dân xung quanh đến nghỉ ngơi hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, thời gian qua tại khu vực 2 cổng chính của công viên, hầu hết lòng đường, vỉa hè đều ngang nhiên bị biến thành bãi trông giữ xe máy và ô tô.

Theo ghi nhận của phóng viên, dù là khu vực công cộng nhưng dịch vụ trông xe tại đây có giá vé không hề rẻ. Đối với xe máy mức phí từ 5.000 đến 10.000 đồng/lượt, còn xe ô tô gửi theo lượt, ban ngày từ 50.000 - 120.000 nghìn đồng, qua đêm sẽ có giá cao hơn và có cả giá gửi xe theo tháng.

Bãi đỗ xe tự phát 'bịt' cổng nhiều công viên ở Hà Nội ảnh 2

Công viên Cầu Giấy luôn trong tình trạng bị ô tô dừng đỗ ngay trước cổng chính.

Tại công viên Cầu Giấy có khoảng 4 địa điểm trông giữ xe tự phát trên vỉa hè. Tuy nhiên toàn bộ các khu vực giữ xe này đều ở ngoài trời, không có che chắn và thường xảy ra tranh chấp.

Không chỉ tại công viên Cầu Giấy, tại khuôn viên cổng chính của công viên Thanh Xuân, vỉa hè và khu vực mặt trước của công viên trên tuyến đường Hoàng Minh Giám, xe khách được để cố định tại đây một khoảng thời gian dài với đủ mọi thương hiệu, chủng loại xếp hàng, chiếm một nửa vỉa hè của người đi bộ. Không chỉ ô tô mà bãi gửi xe máy cũng có rất nhiều để phục vụ nhu cầu của người dân. Lượng xe tập trung cũng ít nhất 50 - hơn 100 xe nằm "chình ình" tại đây.

Bãi đỗ xe tự phát 'bịt' cổng nhiều công viên ở Hà Nội ảnh 3

Nhiều xe khách thường xuyên để ngay trước vỉa hè cổng chính công viên Thanh Xuân.

Bà Trâm - một người dân sống gần khu vực Cầu Giấy, cho biết dịch vụ trông giữ xe đã diễn ra vài năm gần đây. Hàng ngày có cả trăm lượt phương tiện liên tục ra vào, tập kết tại cổng công viên, rất mất mỹ quan.

“Không gian dành cho người dân thư giãn đi lại thể dục nhưng lại bị chiếm dụng như vậy thử hỏi người dân đến tập thể dục làm sao được?” - bà Trâm bức xúc.

Ngoài ra, việc dừng đỗ xe sai quy định còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi mỗi ngày có rất nhiều người già, trẻ em ra vào các khu vui chơi trong công viên.

Bãi đỗ xe tự phát 'bịt' cổng nhiều công viên ở Hà Nội ảnh 4

Vỉa hè trước cổng chính công viên Thanh Xuân còn được dựng rào để đỗ xe khách.

Tình trạng các bãi giữ xe tự phát trước cổng nhiều công viên tại Hà Nội là vấn đề xảy ra từ lâu chưa được xử lý triệt để. Tại một số điểm, tất cả các cổng của công viên đều bị chiếm dụng để phục vụ cho mục đích trông giữ xe trái phép.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, khu vực công viên và vỉa hè là phạm vi quản lý của chính quyền phường và quận, cùng với đó các đơn vị quản lý công viên cũng phải có trách nhiệm khi không gian công cộng phục vụ công viên như cổng ra vào, vỉa hè bị lấn chiếm để đỗ xe, gây khó khăn cho người dân ra vào, đơn vị phải thông báo cho chính quyền địa phương nắm bắt, xử lý. Do vậy, Thanh tra giao thông sẽ có chỉ đạo các đội Thanh tra giao thông địa bàn nắm bắt phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, chấn chỉnh.

MỚI - NÓNG