Bãi biển Huế hút khách trở lại

Ngay từ đầu chiều 9/6, bãi biển Thuận An (TT-Huế) đã tấp nập khách các nơi tìm về.
Ngay từ đầu chiều 9/6, bãi biển Thuận An (TT-Huế) đã tấp nập khách các nơi tìm về.
TPO - Sau những ngày vắng vẻ, từ trưa đến chiều tối 9/6, các bãi biển tại TT-Huế đã đông khách trở lại, đúng dịp Tết Đoan Ngọ.

Mặc dù chưa có những con số thống kê chính thức, nhưng theo ước tính từ chính quyền các xã biển có bãi tắm đang hoạt động như Thuận An, Phú Thuận, Vinh Thanh (huyện Phú Vang), lượng khách đổ về đây tắm biển, chơi Tết Đoan Ngọ lên đến hàng nghìn người.

Theo quan sát của phóng viên tại bãi biển thị trấn Thuận An, ngay từ trưa 9/6, khu vực nghỉ dưỡng bình dân này đã tấp nập khách từ thành phố Huế và các vùng lân cận tìm về. Khách cũng dần tự tin hơn với việc ra biển tắm táp, chơi đùa, chụp ảnh lưu niệm, ăn hải sản. Đến chiều tối, lượng khách các nơi xa kéo về càng nhiều thêm.

Bãi biển Huế hút khách trở lại ảnh 1

Người dân tự tin tắm biển là tín hiệu đầy khả quan cho việc khôi phục lĩnh vực du lịch biển địa phương này.

Được biết, từ nhiều năm trở lại đây, việc đi tắm biển, tắm suối đã trở thành thói quen, là hoạt động không thể thiếu của rất nhiều gia đình tại TT-Huế mỗi dịp Tết Đoan Ngọ. Thời điểm này các năm trước, những bãi biển đẹp tại TT-Huế như Thuận An, Phú Thuận, Vinh Thanh, Bình An, Điền Lộc… thường đông nghẹt khách. Thậm chí có nhiều đoàn khách Việt kiều từ Lào đông cả trăm người trở về tắm biển. Nhiều tuyến giao thông đổ về những bãi biển dịp Tết Đoan ngọ luôn tắc nghẽn, hàng quán ven biển thường quá tải.

Dịp Tết Đoan Ngọ năm nay, các bãi biển trên địa bàn TT-Huế bắt đầu hút khách trở lại. Trong khi, các cơ quan chức năng cũng thường xuyên công bố tiêu chuẩn nước biển đạt các chỉ số an toàn. Đây là tín hiệu khả quan đối với lĩnh vực du lịch biển của địa phương này.

MỚI - NÓNG