BAE Systems chứng minh hiệu quả của tên lửa APKWS trước máy bay không người lái

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cuộc trình diễn tại Arizona, tên lửa dẫn đường APKWS đã chứng minh khả năng linh hoạt khi có thể tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chiến đấu ngày càng tăng của quân đội Mỹ.

Ngày 29/11, BAE Systems thông báo đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm mới đối với dòng tên lửa dẫn đường APKWS.

BAE Systems chứng minh hiệu quả của tên lửa APKWS trước máy bay không người lái ảnh 1

BAE Systems chứng minh tính hiệu quả của APKWS đối với máy bay không người lái tốc độ cao. Ảnh: BAE Systems

Theo đó, trong cuộc trình diễn ở Nam Arizona, năm tên lửa dẫn đường APKWS bắn từ một hệ thống phòng không đã phá hủy tất cả các mục tiêu, bao gồm máy bay không người lái di chuyển với tốc độ 160 km/h. Kết quả thử nghiệm tiếp tục chứng minh khả năng của APKWS trong việc kích hoạt các cuộc tấn công chính xác chống lại các mối đe dọa từ trên không.

BAE Systems chứng minh hiệu quả của tên lửa APKWS trước máy bay không người lái ảnh 2

APKWS do hãng BAE Systems phát triển. Ảnh: Defense

APKWS là sự chuyển đổi thiết kế của dòng tên lửa Hydra 70 với bộ dẫn đường bằng laser. APKWS có thể được phóng bởi nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm máy bay phản lực, máy bay trực thăng hoặc các tàu chiến,...

BAE Systems chứng minh hiệu quả của tên lửa APKWS trước máy bay không người lái ảnh 3

Nhiều phương tiện bay chiến đấu có thể trang bị APKWS. Ảnh: Defence

BAE Systems chứng minh hiệu quả của tên lửa APKWS trước máy bay không người lái ảnh 4

APKWS tích hợp thành công trên xe chiến đấu DAGOR. Ảnh: Twitter

Loại tên lửa thông minh này có tốc độ bay đạt 1000 m/s, tương đương Mach 2,9; tầm bắn đạt 1.100-5.000 m với trực thăng và tới 11km với máy bay phản lực, bán kính lệch mục tiêu chỉ dưới 0,5 m.

BAE Systems chứng minh hiệu quả của tên lửa APKWS trước máy bay không người lái ảnh 5

Hệ thống quang học của công cụ tìm kiếm DASALS. Ảnh: BAE Systems

Được trang bị hệ thống dẫn đường và điều khiển laser (DASALS) bán chủ động, APKWS đã chứng minh khả năng chiến đấu trong việc tấn công nhiều loại mục tiêu cố định và di động. Thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng tia laser gắn trên các cánh, trong khi thiết bị lái được tích hợp trên phần thân của tên lửa và bộ phận cảm biến gắn ở mũi. Sau khi khai hỏa, thiết bị khóa mục tiêu, đạn hỏa tiễn được phóng đi sẽ được hiệu chỉnh giữa pha phóng mang lại độ chính xác cao khi tấn công.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.