Bác sĩ 'rởm' nhổ răng cho bệnh nhân bị phạt 35 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tự "gắn mác" bác sĩ nha khoa để thăm khám, nhổ răng cho nhiều người, nhân viên một phòng khám ở Hà Tĩnh bị cơ quan chức năng xử phạt 35 triệu đồng.

Ngày 17/4, ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 35 triệu đồng đối với Trần Văn Dương (nhân viên phụ tá Phòng khám Nha khoa Việt) về hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Bác sĩ 'rởm' nhổ răng cho bệnh nhân bị phạt 35 triệu đồng ảnh 1

Y sĩ Trần Văn Dương gắn mác bác sĩ nha khoa để khám và nhổ răng cho nhiều người.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xử phạt hành chính số tiền 4 triệu đồng đối với chị Nguyễn Thị Hà Trang (điều dưỡng Phòng khám Nha khoa Việt) về hành vi người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

“Sau khi báo Tiền Phong phản ánh, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ phòng khám cũng thừa nhận sai sót khi để nhân viên làm trái quy định và cam kết không tái phạm. Đoàn kiểm tra cũng sẽ xác minh thêm các thông tin về việc hoạt động trước lúc được cấp phép của phòng khám này”, ông Hùng nói.

Lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ cho biết, đang kiểm tra việc chấp hành quy định của các phòng khám nha khoa đăng ký trên địa bàn. Ông Hùng cũng nhận trách nhiệm khi chưa kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm như vừa qua.

Trước đó, người dân phản ánh với báo Tiền Phong về việc nhân viên phòng khám Nha khoa Việt ở xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ) dù mới có trình độ y sĩ, chưa có chứng chỉ hành nghề song đã khám, điều trị nhổ răng cho nhiều bệnh nhân.

Bác sĩ 'rởm' nhổ răng cho bệnh nhân bị phạt 35 triệu đồng ảnh 2

Phòng khám nha khoa được xác định hoạt động không đúng thời gian quy định.

Sau vụ việc, Sở Y tế Hà Tĩnh đã có văn bản gửi UBND huyện Đức Thọ theo phân cấp quản lý, xác minh, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm như báo chí nêu.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.