Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đó là khẳng định của Đại tá - Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Chinh (Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 105, Giám đốc BVDC truyền nhiễm số 5D), tại lễ xuất quân chi viện miền Nam chống dịch COVID-19 vào sáng nay.

Sáng 1/8, tại Sơn Tây (Hà Nội) diễn ra lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến (BVDC) truyền nhiễm số 5D điều trị bệnh nhân COVID-19 ở TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc chung tay cùng các địa phương phía Nam phòng chống dịch, Tổng cục Hậu cần đã triển khai thành lập 2 BVDC truyền nhiễm số 4 và số 5D. BVDC truyền nhiễm số 4 đã được triển khai tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau khi có quyết định thành lập, cán bộ, nhân viên, chiến sỹ BVDC truyền nhiễm số 5D đã chủ động, chuẩn bị tốt để lên đường theo đúng kế hoạch với ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Video: Nguyễn Minh

BVDC số 5D có quy mô 500 giường bệnh, với quân số 130 người (26 sỹ quan, 62 quân nhân chuyên nghiệp, 42 hạ sỹ quan, binh sỹ) đến từ Bệnh viện Quân y 105, Viện Y học cổ truyền Quân đội và Quân khu 7.

Bệnh viện được biên chế thành 10 Khoa: Khám bệnh; Hồi sức - Gây mê; Điều trị bệnh nhân vừa; Điều trị bệnh nhân nhẹ; Điều trị bệnh nhân nặng; Ngoại tổng hợp; Chống nhiễm khuẩn; Chẩn đoán hình ảnh; Xét nghiệm; Dược - Trang bị. Theo kế hoạch, bệnh viện bắt đầu hoạt động từ ngày 3/8.

Giao nhiệm vụ cho BVDC số 5D, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần nhấn mạnh đây là nhiệm vụ nặng nề, nhiều khó khăn đặt ra cho mỗi cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Bởi, BVDC hoạt động xa đơn vị, giữa tâm dịch, vất vả, nguy hiểm cùng địa bàn mới lạ, thời tiết khí hậu nắng nóng, xa hậu phương gia đình, một số đồng chí hoàn cảnh gia đình còn có những khó khăn nhất định…

“Với tinh thần tiến công mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, phát huy truyền thống tự lực, tự cường của ngành Hậu cần Quân đội, vì đồng bào, chiến sĩ các tỉnh phía Nam, chúng ta quyết tâm lên đường làm nhiệm vụ” Thiếu tướng Thắng nói.

Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần và Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần tặng quà động viên BVDC truyền nhiễm số 5D tại lễ xuất quân.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng yêu cầu bệnh viện chủ động phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp cùng Sở y tế, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) TPHCM và tỉnh Bình Dương để tổ chức tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn.

Bệnh viện giữ, điều trị đến khi ổn định (không còn khả năng lây nhiễm) hoặc đến khỏi cho tất cả các bệnh nhân được thu dung và tổ chức bàn giao cho địa phương tiếp tục cách ly, theo dõi đủ thời gian theo quy định.

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bệnh án, phương tiện và người hậu tống để chuyển những trường hợp vượt khả năng cứu chữa về tuyến sau. Hằng ngày, tổng hợp đầy đủ tình hình thu dung, cấp cứu, điều trị và báo cáo các hoạt động của bệnh viện về Cục Quân y theo quy định.

Tổ chức 2-3 tổ cấp cứu cơ động sẵn sàng tăng cường cho khu vực trọng điểm trong vùng dịch trên địa bàn khi có nhu cầu và một số nhiệm vụ chuyên môn khác. Thực hiện tốt các quy định về thu dung, điều trị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của bệnh viện.

Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về ảnh 2

Giúp đồng đội sắp xếp quân trang trước giờ xuất quân. Ảnh: Nguyễn Minh

“Thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong điều kiện cao nhất có thể. Giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có sức khỏe, tinh thần tốt, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn, tiếp tục làm tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, người quân nhân cách mạng, người chiến sỹ quân y hết lòng vì đồng bào và đồng đội”, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần giao nhiệm vụ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Chinh (Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 105, Giám đốc BVDC truyền nhiễm số 5D) cho biết, các cán bộ, nhân viên đi thực hiện nhiệm vụ lần này đều có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt cùng năng lực và trách nhiệm để tổ chức triển khai thực hiện.

“Qua thời gian rất ngắn nhưng chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ về con người, trang thiết bị, cơ số thuốc và cơ số hậu cần... để chuẩn bị lên đường vào Nam để triển khai thực hiện nhiệm vụ”, Đại tá Chinh nói.

Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về ảnh 3

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tạm biệt đồng đội trước khi lên đường vào Nam chống dịch. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Giám đốc BVDC truyền nhiễm số 5D, là người lính quân y trên mặt trận chống dịch, thực hiện chủ trương của Chính phủ “chống dịch như chống giặc” nên tất cả các cán bộ, nhân viên bệnh viện đều hăng say, tích cực.

Nhiều người tự nguyện xung phong lên đường làm nhiệm vụ ở phía Nam mặc dù điều kiện gia đình rất khó khăn. Có nhiều trường hợp hai vợ chồng đều trong lực lượng vũ trang, nhưng vẫn xung phong với tinh thần trách nhiệm của nhân viên quân y đối với công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

“Chúng tôi mang theo những trang thiết bị cơ bản, còn những trang thiết bị chuyên sâu thì phối hợp với Quân khu 7 và các lực lượng quân đội phía Nam để tạo nguồn khai thác, lắp đặt và triển khai. Khi nào hết dịch COVID-19 thì cán bộ, nhân viên bệnh viện mới trở về đơn vị”, Đại tá Chinh chia sẻ.

Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về ảnh 4

Cán bộ, nhân viên BVDC số 5D tại lễ xuất quân. Ảnh: Nguyễn Minh

Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về ảnh 5

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng phát biểu giao nhiệm vụ cho bệnh viện

Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về ảnh 6

Ảnh: Nguyễn Minh

Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về ảnh 7

Đại tá Nguyễn Văn Chinh nêu quyết tâm tại lễ xuất quân

Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về ảnh 8

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần động viên cán bộ, nhân viên bệnh viện tại lễ xuất quân

Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về ảnh 9

Ảnh: Nguyễn Minh

Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về ảnh 10

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Cường dặn dò con trai thứ hai (SN 2011) để lên đường vào Nam chống dịch

Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về ảnh 11

Ảnh: Nguyễn Minh

Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về ảnh 12

Lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm trước khi tạm biệt đồng đội

Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về ảnh 13

Tạm biệt hậu phương

Bác sĩ quân y tiếp tục chi viện phía Nam: Hết dịch chúng tôi mới về ảnh 14

Ảnh: Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG