Bắc Kinh trừng phạt lãnh đạo 2 công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc)

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bắc Kinh sẽ áp các biện pháp trừng phạt đối với lãnh đạo 2 công ty Boeing Defense và Raytheon vì cung cấp gói vũ khí mới nhất cho Đài Loan (Trung Quốc), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố ngày 16/9.
Bắc Kinh trừng phạt lãnh đạo 2 công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) ảnh 1

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh

Lệnh trừng phạt áp dụng với giám đốc toàn cầu Boeing Ted Colbert và CEO Raytheon Gregory Hayes nhằm đáp trả việc Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) ngày 2/9.

Hợp đồng này bao gồm 60 tên lửa diệt hạm và 100 tên lửa không - đối - không, từ hai nhà cung cấp Boeing Defense – một công ty thuộc tập đoàn Boeing, và Raytheon.

Hai giám đốc Colbert và Hayes sẽ bị trừng phạt “để bảo vệ các lợi ích an ninh và chủ quyền của Trung Quốc”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố.

Bà Mao không cho biết cụ thể lệnh trừng phạt là gì và cách thức triển khai.

“Trung Quốc một lần nữa thúc giục Chính phủ Mỹ và các tổ chức liên quan dừng bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc) và dừng các liên hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan”, bà Mao nói.

Lầu Năm Góc thông báo gói vũ khí mới sau khi Trung Quốc triển khai đợt tập trận bắn đạn thật rầm rộ quanh đảo Đài Loan (Trung Quốc) để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đầu tháng 8.

Trung Quốc trước đó đã trừng phạt Raytheon, Boeing Defense, và một số cá nhân không được nêu tên liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Bắc.

Thông báo ngày 16/9 là lần đầu tiên Bắc Kinh nêu tên cụ thể và áp lệnh trừng phạt với lãnh đạo các công ty này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG