Bắc Kinh phản đối Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc

Bắc Kinh phản đối Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc
TP - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 1-8 thúc giục Mỹ hủy bỏ những biện pháp trừng phạt áp đặt lên ngân hàng Kunlun của Trung Quốc chỉ vì ngân hàng này có giao dịch với Iran.

> Mỹ tuyên bố lệnh trừng phạt mới với Iran

Qi Gang - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Geopolitical monitor
Qi Gang - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Geopolitical monitor.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, những trừng phạt này đối với ngân hàng Trung Quốc là hành động làm phương hại đến quan hệ Mỹ-Trung. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Qin Gang nói rằng, Trung Quốc rất không hài lòng và cương quyết chống lại những biện pháp trừng phạt nói trên, đồng thời Bắc Kinh sẽ có phản đối chính thức đối với Washington. “Chúng tôi yêu cầu Mỹ phải sửa chữa sai lầm này, rút lại những biện pháp trừng phạt chống ngân hàng Kunlun do một công ty dầu lớn của Trung Quốc điều hành đồng thời ngừng ngay hành động gây hại đến lợi ích của Trung Quốc và làm tổn thương quan hệ song phương”, Người phát ngôn Qin Gang nói.

Nhà Trắng hôm 31-7 công bố lệnh trừng phạt đối với ngân hàng Kunlun và một ngân hàng của Iraq mà chính quyền của Tổng thống Obama nói là các ngân hàng này đã giúp cho Iran tránh được những đòn trừng phạt của quốc tế. Theo lệnh trừng phạt này, ngân hàng Kunlun bị cấm giao dịch với bất cứ ngân hàng nào của Mỹ.

Tại Quốc hội Mỹ, một dự thảo luật cho phép áp đặt những trừng phạt mới đối với các ngành năng lượng, đóng tàu, tài chính của Iran đang giành được sự ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của các nghị sĩ Mỹ, trong khi một nhóm nghị sĩ đang tìm cách gia tăng áp lực kinh tế lên Iran nhằm cản trở việc Tehran theo đuổi chương trình hạt nhân.

Ngân hàng Kunlun được thành lập tại Tân Cương, một khu tự trị nghèo nằm ở phía tây Trung Quốc. Ngân hàng Kunlun do Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Trung Quốc kiểm soát vì tập đoàn này đã đầu tư vào ngân hàng 920 triệu USD chỉ trong giai đoạn 2009-2010.

Phát ngôn viên Qin Gang cho biết Iran và Trung Quốc vẫn duy trì mối quan hệ bình thường và đang có những sự cộng tác minh bạch và cởi mở trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, nhưng không liên quan chương trình hạt nhân của Iran cũng như vi phạm luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Qin Gang nhắc lại lập trường của Trung Quốc là chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG