Bắc Kinh hạn chế xe ô tô theo biển chẵn lẻ

Bắc Kinh hạn chế xe ô tô theo biển chẵn lẻ
TPO - Theo thông tin gần đây của cơ quan quản lý giao thông Bắc Kinh, bắt đầu từ ngày 5/1/2014, quy định về “số cuối hạn chế” cho các xe ô tô tại thành phố này sẽ được thay.

Bắt đầu từ ngày 5/1/2014 đến ngày 10/4/2014, các phương tiện ô tô lưu thông tại Bắc Kinh trong giờ cao điểm sẽ bị cấm hoạt động theo quy định khá phức tạp: Những xe có số cuối là 1 và 6 bị cấm lưu thông vào thứ hai, số cuối là 2 và 7 cấm lưu thông thứ ba, số cuối 3 và 8 cấm lưu thông thứ tư, số cuối 4 và 9 cấm lưu thông thứ năm, số cuối là 5 và 0 cấm lưu hành vào thứ sáu. Ngoại trừ các xe ô tô chở khách chỉ áp dụng quy định này trong khoảng từ 9 đến 17 giờ trong ngày.

Đặc biệt, trong ngày đầu năm mới (tức ngày 1 Tết Nguyên Đán), các phương tiện ô tô tại Bắc Kinh không cần áp dụng luật này trong giờ cao điểm; các xe ô tô chở khách khi lưu thông trên đường S50 sẽ không cần áp dụng theo quy định vào 2 khung giờ là, từ 7 đến 9 giờ và từ 17 giờ đến 20 giờ, còn từ 9 đến 17 giờ vẫn thực hiện theo quy định như bình thường.

                                                                          (Theo báo Nhân Dân nhật báo)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.