Cao Bằng:

Ba xe tải đấu đầu, đường vào thác Bản Giốc ùn tắc

Nguyên nhân ban đầu được xác định do một chiếc xe container vượt ẩu gây tai nạn.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do một chiếc xe container vượt ẩu gây tai nạn.
Lực lượng CSGT Công an huyện Quảng Uyên đang phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng tích cực giải phóng hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên QL 3, đoạn qua đèo Liêu, thuộc huyện Quảng Uyên, Cao Bằng.

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (18/3), chiếc xe tải BKS 89C - 015.58 (chưa rõ danh tính lái xe) đang lưu thông theo hướng thác Bản Giốc - TP Cao Bằng, khi đến đoạn đèo Liêu, thuộc xã Quảng Hưng (Quảng Uyên) đã bất ngờ xảy ra va chạm với xe container BKS 16L - 5028 (màu cam) đi ngược chiều.

Sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải bị hất văng sang bên trái đường rồi tiếp tục va chạm với 1 container khác đang khác cũng đang lưu thông ngược chiều. Toàn bộ phần đầu của ba chiếc xe đều bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn đã khiến cả ba lái xe bị đa chấn thương nhưng rất may không có ai thiệt mạng. Tuyến QL3 từ TP Cao Bằng vào thác Bản Giốc bị tê liệt, ách tắc nhiều giờ tại đoạn đường trên.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chiếc xe container BKS 16L - 5028 vượt ẩu xe container cùng chiều và gây ra tai nạn.

Ba xe tải đấu đầu, đường vào thác Bản Giốc ùn tắc ảnh 1

Tuyến QL 3 đoạn qua khu vực xảy ra tai nạn bị ách tắc nghiêm trọng.

Trao đổi với PV, Đại tá Lý Văn Dục, Trưởng Công an huyện Quảng Uyên, Cao Bằng cho biết: Sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn gây ách tắc trên đèo Liêu, Công an huyện Quảng Uyên đã lập tức chỉ đạo lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo tuyến đường được thông suốt.

Lực lượng chức năng cũng phối hợp với các chủ xe nhanh chóng bốc hàng ra khỏi các phương tiện, huy động xe cứu hộ để đưa các phương tiện ra khỏi hiện trường. Sau nhiều giờ nỗ lực giải quyết, đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc giải phóng hiện trường, đảm bảo lưu thông thông suốt trên tuyến đường.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.