Bà Nga béo 'Thương ngày nắng về' đối mặt một đề nghị khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
Bà Nga béo 'Thương ngày nắng về' đối mặt một đề nghị khó khăn
TPO - Đã khá lâu mới trở lại màn ảnh nhỏ, vai bà Nga béo của NSƯT Thanh Quý trong “Thương ngày nắng về” được đánh giá “diễn như lên đồng”, có người còn đề nghị “xin đừng diễn hay như thế” bởi vai diễn này đang lấy quá nhiều nước mắt của khán giả, đa phần họ đều nhìn thấy mẹ của mình trong đó.

Trong số các diễn viên cùng lứa học điện ảnh khóa II, diễn viên Thanh Quý có thể coi là người lười diễn nhất.

Vài năm gần đây Thanh Quý mới túc tắc trở lại màn ảnh nhỏ, và mỹ nhân một thời vẫn chứng tỏ tài năng không phải dạng vừa của mình. Bà Nga béo của Thanh Quý được khán giả hết mực chú ý, yêu thích. Có cả những hội nhóm “fan bà Nga béo bán bún riêu” chỉ để bàn tán về cuộc đời và thoại của nhân vật.

Bà Nga béo 'Thương ngày nắng về' đối mặt một đề nghị khó khăn ảnh 1

Bà Nga béo cả cả nhóm fan sau khi xem "Thương ngày nắng về"

Ở thời vang bóng, Thanh Quý từng là mỹ nhân sắc nước hương trời của làng giải trí Việt, được đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Giai thoại về chị cho đến giờ vẫn rất phổ biến trong giới nghệ sĩ. Người ta đồn, Thanh Quý làm việc ở trong Hãng phim truyện, cây si theo bà gặm bánh mì chờ ở cổng nguyên nửa ngày trời. Lại có người kể, Thanh Quý ngồi chơi với bạn buột miệng thèm cháo lòng, mấy phút sau, có cây si dâng bát cháo lòng nóng hổi trước mặt.

Bà Nga béo 'Thương ngày nắng về' đối mặt một đề nghị khó khăn ảnh 2

Nhan sắc rực rỡ của nghệ sĩ Thanh Quý

Thanh Quý đã được phong tặng danh hiệu NSƯT từ rất sớm, và giành được 2 giải Bông Sen Vàng nhờ thành công vang dội trong những bộ phim: “Chuyến Xe Bão Táp” (1977) và “Tình Yêu Và Khoảng Cách” (1985).

Chia sẻ về vai diễn này, NSƯT Thanh Quý cho biết chị thường được các đạo diễn giao vai phụ nữ ghê gớm, sắc sảo và có phần tính toán, điển hình như vai Lý trong “Mùa lá rụng”. Sau này, khi đã lớn tuổi, nữ nghệ sỹ thường lại được mời vào vai những bà mẹ cũng có chút ngoa ngoắt, đanh đá như trong “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, “Hoa hồng trên ngực trái”, “Nàng dâu order” hay “Cả một đời ân oán”. Vì thế chị luôn mong mỏi được hóa thân thành một người phụ nữ tần tảo, lam lũ, vất vả mưu sinh. Vai bà Nga béo trong “Thương ngày nắng về” chính là ước mơ thành sự thật của Thanh Quý.

Bà Nga béo 'Thương ngày nắng về' đối mặt một đề nghị khó khăn ảnh 3

Thời trẻ của bà Nga béo

Trong phim, do chồng mất sớm, bà Nga béo chịu vất vả, lam lũ, tảo tần một mình nuôi ba đứa con lớn khôn. Sau này, khi các con đã lớn, cô con gái cả cũng đã yên bề gia thất, những mong bà Nga sẽ đỡ vất vả hơn thì từ đây lại nhiều chuyện "từ trên trời rơi xuống", khiến bà Nga đôi lúc tưởng như gục ngã...

Bởi vì vai diễn quá xuất sắc, nhiều người tưởng những chắt chiu lo toan, những sắc sảo tính toán là Thanh Quý lấy từ chính đời mình ra. Thực ra chuyện vậy mà không phải vậy. Giống nhau giữa Thanh Quý và bà Nga ở chỗ, sau khi trở thành mẹ đơn thân (bà Nga mất chồng, còn Thanh Quý ly hôn), hai người đều không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con gái. Bà Nga có ba con gái, Thanh Quý chỉ có một. Nhưng khác nhau ở chỗ, bà Nga sắc sảo, tính toán, Thanh Quý ngoài đời thực lại có chút đơn giản, thường bị bạn bè đùa là “tồ”.

Ở một vài tập gần đây khán giả liên tục than phiền: bà Nga béo lấy nhiều cảm xúc của tôi quá, thương quá, đúng quá, đời quá!

Bà Nga béo 'Thương ngày nắng về' đối mặt một đề nghị khó khăn ảnh 4

Có người còn đề nghị nghệ sĩ Thanh Quý “xin đừng diễn hay như thế”

Để tăng tương tác, mới đây đạo diễn của bộ phim “Thương ngày nắng về” đã chia sẻ clip hậu trường cảnh quay khá vui vẻ chưa được lên sóng. Theo đó, bà Nga béo cùng 3 cô con gái Vân Khánh (Lan Phương), Vân Trang (Huyền Lizzie) và Vân Vân (Ngọc Huyền) đang cùng nhau ca hát và nhảy múa “banh nóc” tại một quán karaoke. Thậm chí, bà Nga béo còn nhảy "sung" nhất. Nữ diễn viên Lan Phương cho biết cả 4 mẹ con "quẩy" nhiệt tình đến độ: "Quẩy không thở được". Đa phần, khán giả bày tỏ sự mong chờ để thấy cảnh quay này trên phim bởi mấy tập gần đây của phim buồn quá.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.