Bà Merkel ‘không trách bản thân’ vì xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/6, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng khi còn tại nhiệm, bà đã cố gắng nhiều để ngăn tình hình ở Ukraine rơi vào tình trạng như hiện nay, và bà không tự đổ lỗi cho mình vì cố gắng không hết sức.
Bà Merkel ‘không trách bản thân’ vì xung đột Ukraine ảnh 1

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters)

“Rất buồn khi điều đó không hiệu quả, nhưng tôi không trách bản thân mình vì đã không cố gắng”, bà Merkel nói về thoả thuận Minsk năm 2014 với Nga.

Bà cho biết như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn nhà báo kiêm tác giả sách Alexander Osang và được đài ARD đưa tin.

Là người đi đầu trong nỗ lực của phương Tây nhằm áp các biện pháp trừng phạt Nga từ năm 2014, sau khi Mátxcơva sáp nhập bán đảo Crimea, bà Merkel nói rằng thoả thuận Minsk đã làm dịu tình hình và trao cho Ukraine thời gian để chuẩn bị cho những gì xảy ra ngày nay.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu không ai quan tâm vào năm 2014 và Nga cứ tiếp tục? Tôi không muốn biết chút nào”, bà nói.

Bà khẳng định bà đã phản đối việc để Ukraine gia nhập NATO vì bà muốn ngăn chặn nguy cơ leo thang với Nga và Ukraine chưa sẵn sàng.

“Đó không phải Ukraine mà chúng ta biết ngày nay… Khi đó họ không ổn định, đầy rẫy tham nhũng”, bà nói.

Là một người nói tiếng Nga thành thạo lớn lên ở Đông Đức, bà Merkel bị Mỹ và các bên khác chỉ trích vì đã ủng hộ dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 để vận chuyển khí đốt từ Nga sang thẳng Đức.

Cựu thủ tướng cũng bảo vệ chính sách của bà về ủng hộ thương mại với Nga, cho rằng châu Âu và Nga là láng giềng, không thể phớt lờ nhau.

Bà nói trong thời gian cầm quyền, bà đã vật lộn với những câu hỏi về Liên Xô cũ, nhưng không bao giờ có thể kết thúc Chiến tranh Lạnh.

“Chúng ta đơn giản là đã không thành công trong việc tạo nên một cấu trúc an ninh để ngăn ngừa điều đó”, bà nói.

Bà Merkel đã ra một tuyên bố ngắn sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2, rồi sau đó im lặng.

Hồi tháng 4, bà bị chỉ trích vì sang thăm Ý không lâu sau ồn ào vì cáo buộc thảm sát ở Bucha, thay vì nhận lời mời sang thăm Ukraine.

“Được mời đến Bucha, sang thăm Florence”, báo Bild hồi đó đặt tựa đề như vậy cho bài viết về chuyến đi của bà.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn dài 1 tiếng rưỡi, cựu lãnh đạo 67 tuổi nói rằng bà biết chuyến đi đó gây tranh cãi, nhưng bà muốn khẳng định rõ lại rằng bà không còn là thủ tướng nữa.

“Chuyến đi đó rất quan trọng với tôi để có thể tách khỏi chính trị”, bà nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG