Ba kẻ bịt mặt tấn công nhân viên bảo vệ rừng ở Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
Một vụ lấn chiếm đất rừng để trồng cây nông nghiệp ở Đức Trọng
Một vụ lấn chiếm đất rừng để trồng cây nông nghiệp ở Đức Trọng
TPO - Ba kẻ bịt mặt xông vào trạm quản lý bảo vệ rừng ở xã Tà Năng (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) tấn công một nhân viên bảo vệ rừng rồi bỏ trốn.

Sáng 29/3, Công an huyện Đức Trọng cho biết đang điều tra làm rõ vụ ông N.V.C (nhân viên của Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng) bị các đối tượng lạ mặt tấn công ngay tại trạm quản lý bảo vệ rừng.

Thông tin ban đầu, trung tuần tháng 3 này, trong lúc tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng đang tổ chức cuộc họp để triển khai nhiệm vụ, 3 đối tượng bịt khẩu trang đã xông vào trạm đánh ông N.V.C rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo của Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng, UBND huyện Đức Trọng đã có văn bản giao Công an huyện tổ chức điều tra làm rõ các đối tượng có hành vi tấn công nhân viên bảo vệ rừng để có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng, đơn vị đã thành lập tổ điều tra để làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG