Ba cha con nguy kịch vì bị lốc xoáy quật ngã giữa đường

TPO - Tin từ Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) ngày 21/9 cho biết, đang cấp cứu cho 3 cha con bị tai nạn đa chấn thương do gặp lốc xoáy trên đường đi học. 

Trước đó, vào lúc 7 giờ cùng ngày, anh Ngô Văn Tình (33 tuổi, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh) chở 2 con trai là Ngô Hồng Lĩnh (10 tuổi) và Ngô Quang Trịnh (6 tuổi), bằng xe máy đến trường học.

Trong lúc anh Tình đang chạy xe thì gặp cơn lốc xoáy, nâng bổng chiếc xe máy cùng 3 cha con anh Tình lên không rồi quật xuống, gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cả 3 cha con anh Tình đều bị thương nặng, riêng cháu Ngô Quang Trịnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, mạch khó bắt, huyết áp không đo được, chấn thương vùng đầu, vùng ngực... Hiện tại, cháu Trịnh đang được điều trị và chăm sóc đặc biệt.

Được biết, rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn Quảng Bình đã xảy ra nhiều trận lốc xoáy, càn quét trên nhiều địa bàn, làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà.

MỚI - NÓNG