Bà Bùi Trân Phượng không còn là Hiệu trưởng đại học Hoa Sen

Bà Bùi Trân Phượng trong một lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
Bà Bùi Trân Phượng trong một lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
TPO - UBND TPHCM vừa có quyết định công nhận ông Lưu Tiến Hiệp là Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen thay bà Bùi Trân Phượng.

Ngày 17/1, bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã ký các quyết định công nhận và không công nhận Hiệu trưởng của Trường Đại học Hoa Sen.

Theo đó, quyết định 203 của UBND TPHCM không công nhận bà Bùi Trân Phượng tiếp tục giữ chức vụ hiệu trưởng Đại học Hoa Sen nhiệm kỳ 2012 -2017. Còn quyết định 204 của UBND TPHCM công nhận PGS.TS Lưu Tiến Hiệp là Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị 2012- 2017.

PGS.TS Lưu Tiến Hiệp cũng là 1 trong 4 thành viên sáng lập của Trường tin học và quản lý Hoa Sen vào năm 1991, tiền thân của Trường Đại học Hoa Sen ngày nay.

Trước đó, trường Đại học Hoa Sen đã trải qua một thời gian dài tranh chấp quyền lợi giữa các cổ đông trong việc điều hành nhà trường.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.