Australia mua 24 ‘ngựa thồ’ C-130J Super Hercules

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vận tải cơ C-130J do Lockheed Martin sản xuất là ưu tiên hàng đầu của Không quân Hoàng gia Australia nhằm thay thế phi đội Super Hercules hiện tại.

Australia tiến gần hơn tới "cuộc cách mạng" về không quân khi Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bán 24 máy bay C-130J Super Hercules cho nước này. Được biết, đơn hàng 24 máy bay được mệnh danh là "ngựa thồ" có tổng trị giá lên tới 6,35 tỷ USD, theo Defense Blog.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết, tập đoàn Lockheed Martin sẽ là nhà thầu chính trong thương vụ lần này. Việc Australia mua những chiếc máy bay nhằm thay thế cho các máy bay cũ kỹ, đảm bảo khả năng vận tải hàng không. Đồng thời, giúp cho lực lượng không quân Australia cải thiện khả năng hoạt động tổng thể của mình.

Australia mua 24 ‘ngựa thồ’ C-130J Super Hercules ảnh 1

Máy bay vận tải C-130J Super Hercules. Ảnh: airforce

C-130J Super Hercules là phiên bản mới nhất của dòng máy bay vận tải quân sự nổi tiếng C-130 do Lockheed Martin thiết kế và sản xuất. Máy bay này có chuyến bay đầu tiên vào năm 1996, chúng bắt đầu được bàn giao cho quân đội từ năm 1998.

Australia mua 24 ‘ngựa thồ’ C-130J Super Hercules ảnh 2

C-130J là phiên bản nâng cấp của C-130. Ảnh: lockheedmartin

Máy bay được thiết kế với trọng lượng 34 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 79 tấn; chiều dài 29,79 m; sải cánh 40,41 m; chiều cao 11,84 m. C-130 được thiết kế với nhiệm vụ chở quân và vận chuyển hàng hóa.

Australia mua 24 ‘ngựa thồ’ C-130J Super Hercules ảnh 3

Máy bay được thiết kế với khoang chứa rộng rãi. Ảnh: Twitter

C-130J được trang bị hệ thống điện tử hàng không kỹ thuật số, bao gồm cả màn hình hiển thị Head-Up (HUD) cho mỗi phi công. Để vận hành một chiếc C-130J cần kíp lái 3 người. Khoang hàng hóa của C-130J dài khoảng 12,5 m; cao 2,74 m, rộng 3,05 m. C-130J có thể đủ chỗ cho 128 binh sĩ với trang bị vũ khí đầy đủ; 92 lính dù; 2-3 xe bọc thép Humvee hoặc một xe chiến đấu LAV 3, xe bọc thép M113.

Australia mua 24 ‘ngựa thồ’ C-130J Super Hercules ảnh 4

Máy bay được trang bị bốn động cơ phản lực cánh quạt. Ảnh: Military

C-130J được trang bị bốn động cơ phản lực cánh quạt Rolls-Royce AE 2100D3 (công suất 4590 mã lực/ chiếc) giúp nó có thể đạt tốc độ bay hơn 643 km/h, khi tăng tốc tối đa nó có thể đạt 671 km/h; tầm bay 5250 km và trần bay hơn 12 000 m.

Australia mua 24 ‘ngựa thồ’ C-130J Super Hercules ảnh 5

Buồng lái hiện đại của Super Hercules. Ảnh: Wiki

Điểm đặc biệt là C-130J vẫn giữ nguyên khả năng cất và hạ cánh trên đường băng ngắn dưới 1000 m hoặc trên các đường băng dã chiến không được chuẩn bị trước. Cùng với đó, phần thân của máy bay có khả năng tùy biến khá linh hoạt giúp đáp ứng được nhiều vai trò bao gồm máy bay yểm trợ hỏa lực mặt đất, tìm kiếm cứu hộ, tiếp nhiên liệu trên không, trinh sát hay cứu hỏa.

MỚI - NÓNG