Âu lo cho Cúp Quốc gia và giải hạng Nhất

Văn Quyến được xem là “thần tài” mang về chiếc Cúp QG cho V.Ninh Bình ở mùa giải trước sau khi đội bóng Cố đô Hoa Lư thi đấu không thật sự thành công tại V-League. ảnh: VSI
Văn Quyến được xem là “thần tài” mang về chiếc Cúp QG cho V.Ninh Bình ở mùa giải trước sau khi đội bóng Cố đô Hoa Lư thi đấu không thật sự thành công tại V-League. ảnh: VSI
TP - Nhìn lại V-League 2014 đã qua 7 vòng đấu với chất lượng ngày càng đi xuống cùng những gam màu tối, mà đỉnh điểm là vấn nạn bạo lực, khiến người hâm mộ không khỏi lo âu cho Cúp QG và giải hạng Nhất sắp khởi tranh.

Hôm nay (8/3) và ngày mai, vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2014 sẽ khởi tranh. 8 đội hạng Nhất gồm TPHCM, Hà Nội, XSKT Cần Thơ, Fico Tây Ninh, Đắk Lắk, Huế, Sanna Khánh Hòa, CS Đồng Tháp cùng 2 đại diện V-League là HV An Giang và B.Bình Dương được chia thành 5 cặp đấu để xác định 5 vé vào vòng loại.

Còn giải hạng Nhất 2014 thì tuần sau mới bắt đầu. Cuộc đua tranh hạng Nhất chưa khởi tranh nhưng tất cả đội bóng hạng Nhất đều phải tranh Cúp Quốc gia.

Người hâm mộ không khỏi lo lắng cho số phận chiếc cúp QG năm nay tiếp tục bị đối xử lạnh nhạt. Bởi lịch sử từng cho thấy, nhiều lúc vào đến bán kết các đội còn “nhường” cho nhau chiếc vé vào trong huống gì giờ mới là sơ loại.

Chuyện Cúp Quốc gia không được đánh giá cao bằng các giải sân chơi khác là chuyện xảy ra ở nhiều nền bóng đá trên thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Nhưng ở Việt Nam nó diễn ra quá lộ liễu, hầu hết đội bóng chọn cách tung lực lượng dự bị vào sân, hòng dưỡng sức cho lực lượng chính, cũng như dưỡng sức cho các mục tiêu chính của mình ở V-League hay giải hạng Nhất.

Ở vòng sơ loại năm nay, ngoại trừ B.Bình Dương là có vẻ quyết tâm trước Tây Ninh bị đánh giá yếu hơn cũng như không mong đi tiếp do vừa mới quay lại hạng Nhất, còn lại, các cặp đấu kia nhìn vào chẳng thấy khí thế gì.

Đáng chú ý trên sân Cần Thơ có trận đấu giữa chủ nhà và HV An Giang. Nhưng XSKT Cần Thơ năm nay mục tiêu tối thượng là giành vé lên V-League nên Cúp Quốc gia không mang nhiều ý nghĩa. Còn HV An Giang lại đang lặn ngụp nơi đáy bảng của giải chuyên nghiệp chẳng còn bụng dạ nào cho thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân nghĩ đến việc hạ đối thủ để kiếm suất vào trong.

Đã thế, vòng tứ kết cúp quốc gia dự kiến diễn ra trong ngày 9/7/2014 trùng với thời điểm diễn ra vòng bán kết của World Cup 2014. Chắc chắn là Cúp Quốc gia vốn đã vắng khán giả nay càng vắng lạnh hơn.

Còn nữa, trong lúc giải hạng Nhất kết thúc vào tháng 6, thì Cúp Quốc gia kéo dài đến tận tháng 9. Nếu một đội bóng hạng Nhất vào sâu ở cúp quốc gia, họ phải nuôi quân thêm hơn 2 tháng để chỉ đá một trận ở Cúp Quốc gia. Như thế e rằng quá lãng phí và không ít đội hạng Nhất có thể chọn cách sớm dừng cuộc chơi, để tránh tốn kém.

Họa hoằn lắm với nhiều “anh nhà giàu”, vốn được đầu tư mạnh về lực lượng như B.Bình Dương, Hà Nội T&T, Hải Phòng hay V.Ninh Bình, cúp quốc gia có khi sẽ là chiếc cúp cứu vãn cho cả mùa giải, nếu như họ lỡ… sảy chân tại V-League. Ví dụ như V.Ninh Bình đã đăng quang Cúp QG mùa trước trước chủ nhà SHB Đà Nẵng. Đây cũng là chức vô địch lớn đầu tiên của đội bóng Cố đô Hoa Lư kể từ khi họ lên thi đấu tại V-League vào năm 2010.

Giải hạng Nhất 2014 có 8 đội dự tranh nhưng chỉ còn 4 cái tên từng nhiều năm chinh chiến ở hạng đấu này, đó là XSKT Cần Thơ, TĐCS Đồng Tháp, XM Fico Tây Ninh và Hà Nội. Trong số này, chỉ có XSKT Cần Thơ là máu me lên chuyên nhất.

Giải hạng Nhất năm nay sắp sửa bắt đầu, nhưng không khí khá đìu hiu. Điều này khác xa so với mùa giải trước khi giải hạng Nhất 2013 diễn ra vô cùng hấp dẫn cho đến những vòng đấu cuối cùng, vì có đến 6 đội bóng tranh đua lấy 2 suất lên hạng.

Giờ đây, sự hấp dẫn đó có thể không còn nữa khi mùa giải chưa bắt đầu mà hầu hết đội bóng đều mang tư tưởng trụ hạng.

Họa hoằn lắm với nhiều “anh nhà giàu” vốn được đầu tư mạnh về lực lượng, cúp quốc gia có khi sẽ là chiếc cúp cứu vãn cho cả mùa giải, nếu như họ lỡ… sảy chân tại V-League.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.