Argentina vắng 'chiến tướng' Messi khi gặp Colombia?

Messi dính cúm và đối mặt nguy cơ lỡ trận gặp Colombia.
Messi dính cúm và đối mặt nguy cơ lỡ trận gặp Colombia.
TPO - Rạng sáng mai, Argentina sẽ bước vào trận đấu quan trọng với Colombia ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Tin không vui đến với HLV Edgardo Bauza khi chân sút chủ lực Lionel Messi bất ngờ dính cúm.

Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Argentina hiệp xếp thứ 6 trên BXH, tức nằm ngoài nhóm có vé tới nước Nga, đồng thời kém đội đầu bảng là Brazil tới 8 điểm. Trong 4 trận gần nhất tại vòng loại, đội bóng của HLV Edgardo Bauza không thắng, bao gồm 2 thua và 2 hòa. Nếu tiếp tục duy trì phong độ tệ hại như những ngày qua, viễn cảnh họ phải ngồi nhà xem ngày hội bóng đá thế giới vào 2 năm tới là hoàn toàn có thể xảy ra.

Để viễn cảnh trên không xảy ra, ĐT Argentina buộc phải thể hiện được đẳng cấp của mình ở những lượt đấu còn lại, tức tìm thấy những chiến thắng, mà bắt đầu chính là cuộc tiếp đón Colombia vào sáng mai. Colombia hiện xếp thứ 3 trên BXH, nhưng chỉ hơn Argentina có 2 điểm. Nếu giành 3 điểm, “La Albiceleste” sẽ qua mặt chính đối thủ này.

Tuy nhiên, trước trận đấu được coi là rất quan trọng, ĐT Argentina đã nhận tin chẳng mấy vuiliên quan đến Lionel Messi. Theo đó, cách đây 2 ngày, tiền đạo của Barcelona đã bị cúm. Cụ thể, anh cảm thấy không khỏe khi đi trên chuyến bay từ Brazil về Argentina. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực giúp Messi hồi phục. Tuy vậy, khả năng chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng có thể ra sân trước Colombia còn bỏ ngỏ, và ngay cả khi đủ sức sức ra sân, chưa chắc anh đã thể hiện được phong độ tốt nhất.

Trong chuyến làm khách của Argentina tới Brazil mới đây, Messi chơi trọn vẹn 90 phút, thế nhưng lại không thể hiện được gì nhiều, thậm chí còn gây thất vọng với nhiều tình huống mất bóng và dứt điểm thiếu chính xác. Rõ ràng, cú sốc thất bại ở 3 trận chung kết liên tiếp cùng ĐT Argentina đã khiến cảm hứng chơi bóng của Messi cho “La Albiceleste” giảm đi rất nhiều.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.