Argentina hưởng penalty nhiều nhất World Cup 2022, Modric có lý khi chê trọng tài?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền vệ Luka Modric chỉ trích trọng tài vì quyết định cho Argentina hưởng phạt đền trong trận bán kết World Cup 2022 gặp Croatia. Đại diện Nam Mỹ cũng là đội bóng được hưởng penalty nhiều nhất giải đấu.

Argentina đã đánh bại Croatia với tỷ số 3-0 sau 90 phút. Trong đó, bàn thắng mở tỷ số của Messi trên chấm phạt đền vẫn gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, đây là tình huống mà thủ môn Livakovic ở vào thế bị động khi Julian Alvarez lao vào người. Sau trận đấu, Luka Modric không ngần ngại chỉ trích trọng tài chính vì quyết định thổi penalty.

"Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ trên sân cho đến khi có quả phạt đền tưởng tượng đó. Julian Alvarez đã dứt điểm trúng thủ môn chúng tôi. Tôi không thích nói về trọng tài nhưng hôm nay thì không thể không nói.

Orsato là trọng tài tồi tệ nhất mà tôi từng thấy, thường xuyên mang lại những kỉ niệm không mấy tốt đẹp cho các trận đấu của tôi. Đúng là thảm họa. Chúc mừng Argentina nhưng quả phạt đền đó đã giết chết chúng tôi", Luka Modric chia sẻ.

Argentina cũng là đội được hưởng nhiều quả penalty nhất ở giải đấu năm nay. Họ đã có tổng cộng 4 quả penalty trong các trận đấu gặp Saudi Arabia, Ba Lan, Hà Lan và Croatia. Trong lịch sử World Cup, chỉ có hai đội bóng được hưởng nhiều quả penalty đến như vậy là Hà Lan 1978 và Bồ Đào Nha 1966.

Dù không phục quyết định của trọng tài nhưng Modric vẫn đánh giá cao màn trình diễn của Argentina và chúc Messi vô địch World Cup 2022: "Tôi hy vọng Messi sẽ vô địch World Cup, anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử và xứng đáng với điều này. Tôi cảm ơn người hâm mộ Argentina đã vỗ tay khi tôi rời sân. Croatia sẽ cố gắng hết sức trong trận tranh hạng 3".

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.