Apple trả lương sếp thấp hơn... nhân viên

Tim Cook - Giám đốc điều hành Apple Inc
Tim Cook - Giám đốc điều hành Apple Inc
TPO - Trong khi Giám đốc điều hành Tim Cook được trả lương ở 10,3 triệu USD/năm thì Giám đốc tài chính lại được trả tới 25,3 triệu USD. Thậm chí Phó giám đốc các cửa hàng bán lẻ và kênh bán hàng trực tiếp được nhận lương tới 25,8 triệu USD.

Trong một báo cáo tài chính ngày 7/1 của công ty, Giám đốc điều hành Apple Inc. Tim Cook đã nhận mức lương tăng 11,5%, chạm mốc 10,3 triệu USD trong năm 2015 - thời điểm "tụt dốc không phanh" của Apple.

Năm 2015 là năm đánh dấu doanh thu của "Quả táo cắn dở" tăng 28% và lợi nhuận tăng 35%, tuy nhiên cổ phiếu dưới mức 100 USD cũng đạt mốc thấp nhất kể từ năm 2008.

Trong khi mức lương của Giám đốc điều hành Tim Cook được đánh giá là mức lương thấp nhất trong lịch sử các giám đốc của Apple, ở mức 10,3 triệu USD/năm, thì Giám đốc tài chính Luca Maestri lại được trả tới 25,3 triệu USD, tăng 81% so với năm 2014. Bà Angela Ahrendts, phó giám đốc các cửa hàng bán lẻ và kênh bán hàng trực tiếp trở thành người được trả lương cao nhất của Apple trong năm 2015 với tổng số tiền lương nhận được là 25,8 triệu USD.

Tiền lương 10,3 triệu USD mà ông Tim Cook nhận được bao gồm mức lương cơ bản 2 triệu USD (tăng 14,4%) và tiền thưởng 8 triệu USD (tăng 19%). Tính đến 26/9/2015, Tim Cook giữ khoảng 3,1 triệu cổ phiếu của Apple.

"Đế chế" Apple đã có một năm khởi sắc dưới thời TIm Cook với doanh thu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2014 tính riêng tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, iPhone cũng tiếp tục đạt doanh số kỷ lục toàn cầu. Tuy nhiên, cổ phiếu của Apple lại giảm 4,6% trong năm 2015 do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tín dụng trên toàn thế giới. Cổ phiếu của Apple, công ty được đánh giá là có giá trị  nhất thế giới đã giảm xuống dưới 100 USD lần đầu tiên kể từ năm 2008.

MỚI - NÓNG