Apple huỷ dự án xe điện sau hơn 1 thập kỷ theo đuổi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Apple đã hủy bỏ dự án sản xuất ô tô điện sau 1 thập kỷ nhà sản xuất iPhone theo đuổi dự án, Reuters dẫn nguồn tin nắm được vấn đề cho biết.
Apple huỷ dự án xe điện sau hơn 1 thập kỷ theo đuổi ảnh 1

Logo của Apple. (Ảnh: Reuters)

Bloomberg đưa tin, một số nhân viên làm việc trong dự án ô tô điện sẽ được chuyển sang bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) của công ty.

Ben Bajarin, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Creative Strategies, cho rằng nếu thông tin đó chính xác, Apple sẽ tập trung hơn vào GenAI và điều đó sẽ giúp các nhà đầu tư lạc quan hơn về nỗ lực cũng như khả năng cạnh tranh của công ty trong lĩnh vực AI.

Cổ phiếu của công ty tăng 0,7% trong phiên giao dịch chiều 27/2.

Cho đến nay, Apple vẫn chưa có bất kỳ động thái lớn nào trong lĩnh vực AI, trái ngược hoàn toàn với những gã khổng lồ công nghệ khác như Alphabet và Microsoft.

Apple từ chối bình luận về những thông tin này.

Lãi suất cao được áp dụng nhằm kiềm chế lạm phát đã tác động đến tâm lý người tiêu dùng và làm giảm nhu cầu mua các loại xe điện đắt tiền hơn, khiến ngành này phải cắt giảm việc làm và giảm sản xuất.

Một số nhà sản xuất ô tô lớn, bao gồm cả công ty dẫn đầu thị trường xe điện như Tesla phải thu hẹp đầu tư, lên kế hoạch chuyển đổi để tập trung vào xe lai (hybrid) thay vì ô tô chạy hoàn toàn bằng pin.

Apple khởi động Dự án Titan để phát triển xe điện từ cách đây một thập kỷ, khi làn sóng quan tâm đến xe tự lái quét qua Thung lũng Silicon.

Apple đặt mục tiêu cho ra đời mẫu xe sớm nhất vào năm 2024 hoặc 2025.

Tuy nhiên, tiến độ không đồng đều ngay cả trong thời gian trước đại dịch COVID-19, khiến hoạt động của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu bị gián đoạn.

Apple đã sa thải 190 công nhân hồi năm 2019, sau khi thay đổi cách phát triển phần mềm.

Thiết kế mẫu xe cũng thay đổi, từ xe tự hành hoàn toàn không có vô lăng sang kiểu xe thông thường hơn với các tính năng hỗ trợ người lái.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG