Áo xanh rạng rỡ tiếp sức thí sinh

TPO - Trong ngày thi THPT Quốc gia 2018 đầu tiên, hình ảnh các tình nguyện viên nổi bật với áo xanh và mũ tai bèo rạng rỡ tiếp sức các thí sinh bằng những hành động nhỏ, lời chúc và nụ cười.
Áo xanh rạng rỡ tiếp sức thí sinh ảnh 1 Tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội), các tình nguyện viên có mặt từ rất sớm để chuẩn bị các hoạt động hỗ trợ thí sinh đến dự thi. Những chai nước lọc đóng chai trong suốt (được bóc nhãn) được các tình nguyện viên cẩn thận chuẩn bị
Áo xanh rạng rỡ tiếp sức thí sinh ảnh 2 Các nữ tình nguyện viên đứng sát cổng trường niềm nở trao tận tay cho các thí sinh. Gương mặt các nữ tình nguyện viên đều rạng rỡ
Áo xanh rạng rỡ tiếp sức thí sinh ảnh 3 Cùng với nụ cười trên môi, các nữ tình nguyện viên đều không dành tặng cho mỗi thí sinh bước vào trường thi câu chúc may mắn: "Chúc bạn làm bài thi tốt"
Áo xanh rạng rỡ tiếp sức thí sinh ảnh 4 Được biết,trước đó các tình nguyện viên đều được tập huấn các kỹ năng để tham gia chương trình, cũng như xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình hỗ trợ tại các điểm thi
Áo xanh rạng rỡ tiếp sức thí sinh ảnh 5 Không chỉ có sinh viên, tham gia tiếp sức mùa thi còn có các tình nguyện viên là học sinh THPT. Khánh Linh (SN 2002) và Thu Trang hiện là học sinh THPT Việt Đức đã tham gia tình nguyện tại ngôi trường đang theo học. Khánh Linh và Thu Trang cho biết rất vui khi được tham gia các hoạt động cùng với các anh chị sinh viên tình nguyện hỗ trợ cho các thí sinh tham gia kỳ thi quan trọng này
Áo xanh rạng rỡ tiếp sức thí sinh ảnh 6 Vũ Minh Chiến (SN 1997) - phụ trách đội sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Bách Khoa tại điểm Trường THPT Việt Đức cho biết: Tham gia tình nguyện tại điểm trường có 15 thành viên, trong đó phần nhiều là các bạn sinh viên năm 2, 3. Công việc chính là phát nước, bánh các thí sinh; hỗ trợ điều tiết giao thông; trò chuyện cùng người nhà thí sinh
Áo xanh rạng rỡ tiếp sức thí sinh ảnh 7 Qua những hoạt động này, các tình nguyện viên mong muốn tạo tinh thần thoải mái cho các thí sinh để bước vào làm bài thi được hiệu quả nhất; đồng thời chia sẻ bớt căng thẳng với phụ huynh, người nhà thí sinh
Tin liên quan