Áo Đoàn tiếp sức học sinh nghèo tới trường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhằm hỗ trợ thiết thực cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thanh Luận, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) trong dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, tuổi trẻ Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ thuộc Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng đã tổ chức trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa.
Áo Đoàn tiếp sức học sinh nghèo tới trường ảnh 1
Đại diện Đoàn cơ sở và Hội phụ nữ Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ trao tặng các phần quà gửi tặng các em học sinh ở xã Thanh Luận

Theo đó, Đoàn cơ sở và Hội phụ nữ công ty đã trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 cháu học sinh nghèo vượt khó; tặng 40 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho 40 học sinh thuộc hộ nghèo; tặng 60 chiếc ba lô cho 60 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS xã Thanh Luận. Tổng trị giá các phần quà hơn 54 triệu đồng, do ĐVTN, hội viên phụ nữ và người lao động của công ty đóng góp.

Thiếu tá Vũ Văn Khôi - Phụ trách Phó trưởng phòng An toàn bảo hộ lao động, Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ cho biết, cùng với hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong những năm qua đơn vị đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm, được cấp ủy và chính quyền địa phương nơi đơn vị đứng chân ghi nhận, đánh giá cao.

Áo Đoàn tiếp sức học sinh nghèo tới trường ảnh 2

Ảnh: PV

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đơn vị cũng đã tổ chức vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách với số tiền gần 700 triệu đồng.

Theo Thiếu tá Khôi, đợt trao quà này là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với các em học sinh dân tộc thiểu số nơi vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Sơn Động. Qua đó, chung tay góp một phần nhỏ động viên, giúp đỡ các em có thêm phương tiện, đồ dùng phục vụ học tập, vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong năm học mới.

MỚI - NÓNG