Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang phát động phong trào thiếu nhi năm học mới 2022-2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang dự lễ khai giảng và phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022- 2023

Sáng 5/9, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội TƯ đã dự lễ khai giảng, phát động chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022- 2023 tại Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh (phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang phát động phong trào thiếu nhi năm học mới 2022-2023 ảnh 1

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát động phong trào thiếu nhi

Phát biểu tại buổi lễ, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết năm học 2022 - 2023 là năm học diễn ra trong thời điểm tổ chức Đội và các em đội viên, thiếu nhi cả nước tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027); kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

Để chào mừng năm học mới 2022 - 2023, Hội đồng Đội TƯ chính thức phát động trong tổ chức Đội, đội viên, thiếu niên và nhi đồng cả nước chủ đề năm học “Thiếu nhi Việt Nam, làm nghìn việc tốt, tiến bước lên Đoàn”.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang phát động phong trào thiếu nhi năm học mới 2022-2023 ảnh 2

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà cho tổ chức Đội và đội viên Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh: Các cấp bộ tập trung tham mưu tổ chức Đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Hội đồng Đội các cấp đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng đòi hỏi của công tác Đội và nhu cầu, nguyện vọng của các em thiếu nhi. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, thành viên CLB tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp. Tham mưu triển khai có hiệu quả Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 - 2027; tăng cường các giải pháp trang bị kỹ năng thực hành xã hội và kỹ năng phòng chống bạo lực, đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em.

Thay mặt Hội đồng đội Trung ương, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã tặng 30 suất học bổng cho 30 em học sinh vượt khó học tốt (mỗi suất 1 triệu đồng). Dịp này Hội đồng Đội TƯ cũng trao tặng 5 công trình máy lọc nước Mizuiku trị giá 400 triệu đồng cho 5 trường tiểu học trên địa bàn Đồng Nai; trao bảo trợ dài hạn cho 49 em mồ côi do đại dịch COVID-19 với tổng giá trị gần 1,2 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG