[ẢNH] Vợ đại sứ Nga khóc nghẹn đón thi thể chồng về nước

TPO - Chuyên cơ Tu-154 chở thi thể của đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrei Karlov đã về đến thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Lễ viếng và tang lễ Đại sứ Karlov sẽ được tổ chức vào ngày mai, 22/12.
[ẢNH] Vợ đại sứ Nga khóc nghẹn đón thi thể chồng về nước ảnh 1

Sân bay chính phủ "Vnukovo" của Matxcơva đón chuyên cơ chở thi thể đại sứ Andrei Karlov.

[ẢNH] Vợ đại sứ Nga khóc nghẹn đón thi thể chồng về nước ảnh 2

Đón thi thể đại sứ Nga theo nghi thức Nhà nước, có Đội danh dự.

[ẢNH] Vợ đại sứ Nga khóc nghẹn đón thi thể chồng về nước ảnh 3
[ẢNH] Vợ đại sứ Nga khóc nghẹn đón thi thể chồng về nước ảnh 4

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu (áo đen bên phải) tại lễ đón thi thể đại sứ Nga Andrei Karlov.

[ẢNH] Vợ đại sứ Nga khóc nghẹn đón thi thể chồng về nước ảnh 5

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên đội danh dự.

[ẢNH] Vợ đại sứ Nga khóc nghẹn đón thi thể chồng về nước ảnh 6

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và cụ bà Maria - mẹ cố đại sứ Nga Andrei Karlov.

[ẢNH] Vợ đại sứ Nga khóc nghẹn đón thi thể chồng về nước ảnh 7 Người mẹ già của ông, bà Maria, cũng cố kìm nén đau buồn trước linh cữu được phủ cờ Nga được các sĩ quan di chuyển từ trên máy bay xuống ở sân bay quốc tế Vnukovo (Moscow).
[ẢNH] Vợ đại sứ Nga khóc nghẹn đón thi thể chồng về nước ảnh 8

Phu nhân cố đại sứ Nga khóc nghẹn đón thi thể chồng

[ẢNH] Vợ đại sứ Nga khóc nghẹn đón thi thể chồng về nước ảnh 9 Bà nghẹn ngào trong nước mắt khi thi thể chồng được đưa về quê nhà
[ẢNH] Vợ đại sứ Nga khóc nghẹn đón thi thể chồng về nước ảnh 10 Bà Marina được cho là đã xỉu đi sau khi Đại sứ Karlov bị ám sát tại Ankara hôm 19/12.
[ẢNH] Vợ đại sứ Nga khóc nghẹn đón thi thể chồng về nước ảnh 11
[ẢNH] Vợ đại sứ Nga khóc nghẹn đón thi thể chồng về nước ảnh 12

Đội danh dự đón linh cữu đại sứ Andrei Karlov phủ quốc kỳ Nga

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.