Anh Trần Ngọc Nam giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng gửi hoa chúc mừng đại hội.
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng gửi hoa chúc mừng đại hội.
TPO - Trong 2 ngày 20, 21/9 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra thành công. Anh Trần Ngọc Nam được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhiệm kỳ qua, dấu ấn rõ nét trong các hoạt động của tuổi trẻ Hà Nam là triển khai có hiệu quả 2 phong trào: "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp". Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã xây dựng được 664 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi; 117 CLB thanh niên với gần 2.000 thành viên. Hoạt động tình nguyện càng đi vào chiều sâu, tuổi trẻ Hà Nam thực hiện được hơn 4.000 công trình, phần việc thanh niên trị giá trên 4,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, chương trình "Cùng nông dân thoát nghèo", đến nay hỗ trợ, giúp đỡ 173 hộ nghèo với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng; xây dựng 72 nhà nhân ái trị giá 2,1 tỷ đồng; khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 8.000 đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 1 tỷ đồng.

Để động viên giúp đỡ các tài năng trẻ, Đoàn các trường sáng tạo giúp đỡ qua việc xây dựng quỹ: “Vì bạn nghèo"; “Hỗ trợ tài năng trẻ”. Nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh trao 1.286 suất học bổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi. Về hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ toàn tỉnh tiến hành tu bổ, nâng cấp, sửa chữa 276 km đường giao thông nông thôn, 172 km đường giao thông nội đồng, khai thông kênh mương; thành lập các đội thanh niên tình nguyện thu gom rác thải.

Anh Trần Ngọc Nam giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam ảnh 1

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tỉnh Đoàn Hà Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng: Công tác giáo dục đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Hà Nam quan tâm đầu tư, có chiều sâu, sáng tạo, từng bước tiếp cận tới đông đảo thanh niên. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến được quan tâm, trở thành hoạt động thường xuyên, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực. Việc xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được triển khai tích cực; tổ chức Đoàn được củng cố, cán bộ Đoàn từng bước được chuẩn hóa và trưởng thành; xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiên tiến, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân, hăng say trong học tập, rèn luyện, dũng cảm trong chiến đấu; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ ưu tú cho Đảng góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Hà Nam thời kỳ mới.

Anh Dũng đề nghị, với phương châm "Đổi mới trong cách nghĩ, Sáng tạo trong cách làm, Nhịp nhàng trong phối hợp", các chương trình của tuổi trẻ Hà Nam phải hướng đến hỗ trợ, chăm lo những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, thiết thân nhất của thanh niên trong học tập, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, vui chơi giải trí. “Tôi mong muốn các lãnh đạo tỉnh Hà Nam tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi, giúp cho tuổi trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành”, anh Dũng nói.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hà Nam lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra anh Trần Ngọc Nam làm Bí thư Tỉnh Đoàn; anh Trương Tuấn Lực và chị Nguyễn Thị Phương Quỳnh giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh Đoàn.

MỚI - NÓNG