Ảnh hưởng áp thấp, miền Bắc có mưa lớn và dông

Ảnh hưởng áp thấp, miền Bắc có mưa lớn và dông
Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nên các tỉnh miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa lớn và rải rác có dông, gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 3.

Sáng sớm nay (14-7), trên rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực bắc Biển Đông, một vùng áp thấp hình thành có vị trí ở vào khoảng 20-22 độ vĩ Bắc, 110-112 độ kinh Đông có các đám mây dông phát triển mạnh và có khả năng gây mưa dông mạnh cho vịnh Bắc Bộ, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng kết hợp của gió mùa tây nam, khu vực Nam biển Đông, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rìa xa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3.

Dự báo phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác với nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG