Anh đặt mua hàng nghìn súng chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Anh vừa thông qua một thoả thuận trị giá 229 triệu bảng Anh để đặt mua hàng nghìn hệ thống vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo (NLAW) cho quân đội nước này, theo thông báo ngày 8/12 của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace.

Thỏa thuận đã được Bộ Quốc phòng Anh thống nhất với nhà thầu quốc phòng Saab của Thụy Điển, cho phép lắp ráp các hệ thống NLAW tại cơ sở của nhà thầu Thales (Anh) tại Belfast, Bắc Ireland.

Bộ trưởng Ben Wallace cho biết: “Những vũ khí này (NLAW) đã đóng một vai trò quyết định trong việc hỗ trợ quân đội Ukraine đẩy lùi các lực lượng của Nga. Chúng tôi (Anh) đang tiếp tục thực hiện cam kết của mình với NATO bằng cách đảm bảo quân đội (Anh) sẽ nhận được nguồn cung cấp vũ khí này ổn định trong những năm tới, đồng thời bảo đảm việc làm của người dân Anh trên khắp đất nước”.

Theo thỏa thuận, vài nghìn hệ thống NLAW sẽ được chuyển giao cho Quân đội Anh trong giai đoạn 2024-2026, cùng với khoảng 500 hệ thống được chuyển giao vào năm 2023 thông qua một gói thầu riêng biệt.

Saab Bofors Dynamics NLAW hay RB 57 là một hệ thống tên lửa chống tăng hoạt động theo cơ chế “bắn và quên”, vác vai và dùng một lần (LOS), được thiết kế để sử dụng cho bộ binh. Tên lửa sử dụng hệ thống phóng mềm và được dẫn đường bởi hệ thống dẫn đường dự đoán (PLOS).

NLAW là loại hình vũ khí chống tăng tiên tiến, có khả năng tác chiến trong không gian hạn chế, cho phép người lính hoạt động hiệu quả trong bất kỳ môi trường nào.

NLAW có thể thực hiện một cuộc tấn công “đột nóc” (OTA) nhằm vào một chiếc xe bọc thép, hoặc một cuộc tấn công trực tiếp (DA) vào các cấu trúc và xe không bọc thép. Hệ thống này được phát triển tại Thụy Điển bởi nhà thầu chính Saab Bofors Dynamics, thay mặt cho các cơ quan quốc phòng Anh và Thụy Điển. Nó chủ yếu được sản xuất tại Anh bởi Team MBT LAW UK, bao gồm 14 nhà thầu phụ, đáng chú ý nhất là Thales.

Anh đặt mua hàng nghìn súng chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo ảnh 1

Vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo (NLAW). Ảnh: Military Leak.

Anh đã cung cấp hàng nghìn hệ thống NLAW cho Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Kho dự trữ NLAW của Quân đội Anh đang đứng trước nguy cơ thiếu hụt trầm trọng nếu không được bổ sung kịp thời.

MỚI - NÓNG